Romania đã chính thức phê duyệt kế hoạch chuyển đổi phi đội máy bay chiến đấu của mình sang tiêm kích F-35 thế hệ thứ năm do Mỹ sản xuất vào mùa xuân năm 2023, và năm ngoái họ đã nhận được mức giá cho những chiếc phi cơ này.
Theo thông báo, giá trị tối đa cho 32 tiêm kích lên tới 7,2 tỷ đô la, cao hơn một chút so với dự kiến của Romania. Ngoài ra, họ sẽ phải chi thêm khoảng 2 tỷ đô la cho việc đào tạo phi công và kỹ thuật viên, cũng như tạo ra cơ sở hạ tầng cực kỳ cần thiết.
Và với yêu cầu thứ hai, có vẻ quốc gia Đông Âu này đang gặp phải một số vấn đề nhất định. Theo ấn phẩm Defense Romania, F-35 có tầm quan trọng chiến lược đối với quân đội của họ, thực tế có thể trở thành "vật trưng bày đắt tiền" nếu các vấn đề về cơ sở hạ tầng không được giải quyết.
Điểm khởi đầu cho những lo ngại như vậy chính là lời của ông Ketelin Podaru - Tổng giám đốc điều hành công ty xây dựng Leviatan Group, đơn vị chịu trách nhiệm về cơ sở hạ tầng quốc phòng.
Ông Podaru nhấn mạnh rằng Romania có nguy cơ làm suy yếu những nỗ lực của chính mình nhằm tăng cường sức mạnh không quân do tình trạng quan liêu dai dẳng.
Một mặt, Romania đang phân bổ hàng tỷ đô la cho một nền tảng công nghệ cao hiện đại, nhưng mặt khác, nước này lại kìm hãm quá trình hiện đại hóa các căn cứ không quân cần thiết, khiến công việc bị kẹt trong quy trình phê duyệt vô tận, có thể kéo dài nhiều năm.

Cần nhấn mạnh, Tập đoàn Leviatan đã có kinh nghiệm tích cực trong việc hiện đại hóa một trong những căn cứ không quân dành cho máy bay chiến đấu đa năng F-16 - chúng ta đang nói đến Campia-Turziu.
Doanh nghiệp trên đã hoàn thành trước chỉ với 75% thời gian cần thiết và họ nhấn mạnh rằng ví dụ này là bằng chứng quan trọng cho thấy chiến thắng trước thủ tục quan liêu.
Không chỉ có vậy, tiến trình càng chậm trễ thì chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng dành cho F-35 của Romania sẽ càng đắt đỏ - bởi vì theo từng ngày, từng tháng và từng năm, giá thành vật liệu xây dựng sẽ leo thang, giống như mọi thứ cần thiết khác để nâng cấp căn cứ không quân.
Hiện vẫn chưa rõ tình hình nghiêm trọng đến mức nào và rất có thể họ chỉ đang gióng lên hồi chuông cảnh báo để giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt, đó là bước đi đúng đắn. Hãy nhớ rằng theo dự báo tích cực, phi đội F-35 đầu tiên sẽ chỉ xuất hiện ở nước này sau năm 2030.