NATO muốn sản xuất 700 tiêm kích F-35 cùng hàng ngàn tăng thiết giáp

GD&TĐ - NATO cần tăng chi tiêu lên 5% GDP, khối quân sự này cũng cần hàng nghìn xe bọc thép và xe tăng, ngoài 700 chiếc F-35 đã lên kế hoạch.

NATO muốn sản xuất 700 tiêm kích F-35 cùng hàng ngàn tăng thiết giáp

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã công bố những bước đi quan trọng để tăng cường năng lực phòng thủ của Liên minh và đáp ứng yêu cầu của Washington về việc chi 5% GDP cho quốc phòng.

Vào trước hội nghị thượng đỉnh NATO, sẽ được tổ chức từ ngày 24 đến 26 tháng 6, trong bài phát biểu của mình tại London, ông Rutte đã công bố 3 lĩnh vực chính phải được phê duyệt.

Đầu tiên là việc điều chỉnh mục tiêu chi tiêu quốc phòng 2% được đặt ra vào năm 2014, mà 8 trong số 32 thành viên không đạt được vào năm 2024, và mục tiêu này nên được đặt ở mức 5%, bất chấp nhiều quốc gia chưa đạt nổi mức cũ.

Điển hình khi chính phủ Bồ Đào Nha, Ý, Tây Ban Nha và một số quốc gia khác được hỏi trực tiếp về việc đạt được ít nhất 2% GDP cho quốc phòng, họ nói rằng họ sẽ thực hiện vào gần cuối thập kỷ.

Ông Rutte cũng xác nhận rằng 5% này sẽ được tính theo cách đặc biệt với 3,5% là "nhu cầu quân sự cơ bản", và 1,5% khác "đầu tư vào quốc phòng và an ninh, bao gồm cả việc tăng cường năng lực của tổ hợp công nghiệp quân sự". Nhưng hiện nay, ngay cả Hoa Kỳ hiện cũng mới chi 3,5% GDP cho quốc phòng.

Một điều nữa là chỉ số chi tiêu theo tỷ lệ phần trăm GDP khá gây tranh cãi, vì chúng thường bao gồm các khoản chi không ảnh hưởng đến năng lực quốc phòng. Ví dụ, việc trả lương hưu cho quân nhân có thể chiếm 20% số tiền .

"Chúng ta cần tăng cường phòng thủ tên lửa và không quân lên 400% khi thấy ở Ukraine, Nga đang tấn công từ trên không như thế nào. Do đó NATO sẽ tăng cường lá chắn bảo vệ bầu trời của".

"Lục quân của chúng ta cũng cần hàng nghìn xe bọc thép và xe tăng. Hàng triệu quả đạn pháo, và nói chung cần tăng gấp đôi khả năng hỗ trợ của mình, chẳng hạn như hậu cần, vật tư, vận tải và hỗ trợ y tế"...

"Chúng ta cũng sẽ đầu tư vào nhiều máy bay không người lái và hệ thống tên lửa tầm xa hơn, cũng như vào khả năng không gian và mạng", ông Mark Rutte cho biết.

Nói cách khác, Tổng thư ký NATO rõ ràng đang cố gắng chứng minh với Washington rằng châu Âu đã nghe thấy mối đe dọa Mỹ rời khỏi NATO nếu các yêu cầu về việc tăng đóng góp cho quốc phòng không được đáp ứng.

24c6848065495d18.jpg
Các quốc gia NATO thuộc châu Âu sẽ đẩy mạnh mua sắm vũ khí.

Nhưng tất cả những lời bàn tán về "hàng nghìn xe tăng" đều dựa trên khối lượng sản xuất hàng năm của Leopard 2A8 ở mức 50 xe. Và chúng ta hãy thêm rằng theo tính toán của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), nếu Hoa Kỳ rời đi, châu Âu sẽ phải mua ngay 400 máy bay và 600 xe tăng, chưa kể các loại vũ khí khác trị giá hơn 300 tỷ đô la.

Đó là lý do tại sao có thông báo rằng các đồng minh NATO của Hoa Kỳ có kế hoạch mua ít nhất 700 tiêm kích F-35. Đồng thời, tại đây đã diễn ra quá trình chuyển đổi từ tuyên bố chung sang cụ thể, điều này phần nào cho thấy thực tế.

Trong lúc này, báo chí đã biết một loạt đơn đặt hàng vững chắc cho F-35 từ các nước châu Âu - 505 máy bay, việc giao hàng đã được lên lịch vào giữa những năm 2030.

Thêm vào đơn đặt hàng chưa hủy từ Canada - 88 chiếc, cũng như kế hoạch chưa thực hiện của Thổ Nhĩ Kỳ cho 116 máy bay khác - đưa con số lên 700 tiêm kích tàng hình thế hệ 5 từ tất cả các thành viên NATO ngoại trừ Hoa Kỳ.

Và ngay cả khi chúng ta không tính phần của Thổ Nhĩ Kỳ, thì vẫn còn hơn 100 máy bay cho hơn 30 quốc gia thành viên NATO với triển vọng nhận được chúng vào cuối những năm 2030. Nghĩa là xa nhất có thể so với nhu cầu cấp thiết để tăng cường năng lực phòng thủ, nhưng lời hứa này rõ ràng là thực tế nhất.

Xe tăng Abrams tiến vào Washington chuẩn bị cho lễ duyệt binh.
Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ