Nhà lãnh đạo đã đưa ra tuyên bố này trong bài phát biểu tại lễ hạ thủy tàu khu trục lớp Choe Hyun thứ hai.
Chiến lược phòng thủ của Triều Tiên kêu gọi tăng cường nhanh chóng sức mạnh hải quân bằng cách đóng và triển khai 2 tàu khu trục mỗi năm, bắt đầu từ năm 2026.
Ông Kim lưu ý rằng đây phải là những tàu chiến tương tự hoặc lớn hơn khu trục hạm lớp Choe Hyun, cho phép tạo ra "lực lượng phản công và khả năng ngăn chặn hành vi xâm lược" cần thiết.
"Sự nghiệp mở ra kỷ nguyên vàng son của Hải quân Triều Tiên đã bước vào giai đoạn phát triển toàn diện", Kim Jong-un nói.
Ý định được nêu thực tế gần với khả năng thực sự của ngành đóng tàu Triều Tiên, nơi đã hạ thủy con tàu đầu tiên trong loạt này, là tàu khu trục thứ hai trong vòng chưa đầy một năm rưỡi.
Sự phát triển của hạm đội tàu khu trục là một cột mốc quan trọng và là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của Hải quân Triều Tiên, vốn trong nhiều thập kỷ qua đã dựa vào tàu ngầm diesel-điện, trong khi lực lượng mặt nước bao gồm các tàu chiến vừa và nhỏ - chủ yếu là tàu tên lửa, tàu tuần tra, tàu đổ bộ và tàu pháo.
Phương tiện tác chiến mặt nước lớn nhất và nguy hiểm nhất của Hải quân Triều Tiên hiện nay vẫn là 3 tàu hộ tống loại Amnok, mang theo 8 tên lửa hành trình chống hạm và pháo hải quân.
Các tàu khu trục mới đóng sẽ gia nhập Hạm đội Biển Đông nhằm tăng cường hơn nữa kho vũ khí tên lửa của họ ở Biển Nhật Bản, tượng trưng cho sự ưu tiên của giới lãnh đạo quân sự - chính trị cấp cao trong cuộc đối đầu trên biển với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Vào những năm 2010, Triều Tiên đã nỗ lực tích hợp hạm đội của mình vào hệ thống răn đe hạt nhân, hạ thủy một tàu ngầm thử nghiệm mang theo tên lửa đạn đạo phóng từ dưới nước lớp Sinpo-B.
Năm 2023, nước này hoàn thành việc đóng tàu ngầm diesel-điện lớp Sinpo-C đầu tiên mang tên Anh hùng Kim Kun Ok, được trang bị 10 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa Pukguksong-3, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân bay xa hơn 2.000 km.
Ngoài ra vào cuối năm ngoái, có nhiều nghi ngờ lan rộng rằng một xưởng đóng tàu của Triều Tiên đã bắt đầu đóng lớp tàu ngầm mới, dự kiến sẽ vượt qua các dự án trước đó về quy mô và tiếp nhận lò phản ứng hạt nhân, trở thành tàu ngầm nguyên tử đầu tiên của họ.