Hàng chục rocket dội vào Israel, mạng lưới đường hầm bị phát hiện

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trung Đông ngày 27/3, Hezbollah đã bắn hàng chục quả rocket ở phía bắc Israel, mạng lưới đường hầm bị phát hiện ở tây Khan Younis.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 27/3. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 27/3. (Ảnh: Rybar)

Quân sự và khủng hoảng nhân đạo

Gaza: Israel đang tăng cường các cuộc tấn công quân sự, đặc biệt là ở Rafah. Các cuộc tấn công cũng tiếp tục diễn ra ở những nơi khác ở Gaza, gồm trại tị nạn Jabalia.

Phóng viên của Al Jazeera cho biết: “Không chỉ có các cuộc tấn công dữ dội khắp thành phố Rafah mà còn có âm thanh liên tục của UAV, gây tổn hại tinh thần cho người dân và khiến họ khó ngủ”.

Quân đội Israel hôm 27/3 cho biết lực lượng của họ đang tiếp tục bao vây Bệnh viện al-Shifa, nơi họ tuyên bố đã tiêu diệt một số chiến binh.

Dân quân Palestine đã tiến hành gần 70 cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel trong và xung quanh bệnh viện kể từ khi lực lượng Israel quay trở lại khu vực này vào ngày 18/3.

Lực lượng Israel đã phát hiện ra một mạng lưới đường hầm “đáng kể” ở khu phố al Amal ở phía tây Khan Younis.

Ít nhất 32.414 người Palestine đã thiệt mạng và 74.787 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ ngày 7/10/2023.

Bờ Tây: Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã tiến hành một chiến dịch “chống khủng bố” xung quanh Jenin, nêu bật mạng lưới dân quân lâu dài tồn tại ở đó.

Israel: Hezbollah đã bắn hàng chục quả rocket ở phía bắc Israel hôm 26/3, tấn công một số tòa nhà công nghiệp sau cuộc tấn công trước đó của Israel nhằm vào một trung tâm ứng phó khẩn cấp ở khu vực al-Habbariyeh của Lebanon.

Nam Lebanon và Cao nguyên Golan: Lực lượng Không quân IDF đã tiến hành một cuộc không kích ở miền nam Lebanon, làm chết ít nhất 7 chiến binh liên kết với cánh quân sự của đảng chính trị Hồi giáo Lebanon Jamaa al Islamiyya.

Iraq: Tổng thư ký Mohammad al Tamimi của nhóm kháng chiến Hồi giáo Faylaq al Waad al Sadiq đe dọa sẽ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ nếu họ không rời khỏi Iraq.

Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq - một liên minh gồm các lực lượng dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn - đã tuyên bố thực hiện 2 cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Israel.

Yemen: Theo Bloomberg, sĩ quan cấp cao Lực lượng Quds của IRGC, Tướng Abdol Reza Shahlai đã chỉ đạo các cuộc tấn công ban đầu của Houthi nhắm vào các tàu xung quanh Vịnh Aden và Biển Đỏ vào tháng 10/ 2023. Điều này nhấn mạnh thêm vai trò của Iran trong các cuộc tấn công này.

Iran: Các lãnh đạo cấp cao của Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) tiếp tục chuyến thăm tới Tehran.

Ngoại giao

Hôm 26/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin nói với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant rằng số dân thường thiệt mạng ở Gaza là “quá cao” và lượng viện trợ nhân đạo đến tay dân thường Palestine “quá thấp”.

Trong khi đó, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng Francesca Albanese cho biết hành động của Israel tạo thành “bằng chứng rõ ràng về ý định tiêu diệt một cách có hệ thống người Palestine như một nhóm”.

Tờ New York Times đưa tin Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir cáo buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden “ngầm ủng hộ kẻ thù của Israel”, gồm lãnh đạo Hamas ở Gaza Yahya Sinwar và Nữ nghị sĩ Đảng Dân chủ Rashida Tlaib. Tlaib là người phụ nữ Mỹ gốc Palestine đầu tiên phục vụ tại Quốc hội Mỹ.

Một máy bay của Lực lượng Vũ trang Qatar được cho là đã chở 20 tấn viện trợ, gồm thực phẩm, cho người dân Gaza, đã đến thành phố El Arish của Ai Cập hôm 26/3.

Các quan chức Mỹ và Israel giấu tên nói với Axios rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang có kế hoạch cử 2 quan chức hàng đầu tới Washington để thảo luận về một chiến dịch rà phá tiềm năng của Israel vào Rafah.

Ba người giấu tên thân cận với các cuộc đàm phán Israel-Hamas nói với CNN rằng các cuộc đàm phán ngừng bắn đã đi đến một bế tắc khác nhưng vẫn đang tiếp tục.

Hezbollah tập kích căn cứ Miron của Israel bằng tên lửa chống tăng dẫn đường Almas.

Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ