Hàn Quốc bỏ phiếu bầu tổng thống tiếp theo trong làn sóng dịch Omicron

GD&TĐ - Người Hàn Quốc đã bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống tiếp theo trong cuộc đua là một trận chiến giữa 2 đối thủ chính là ông Lee Jae-myung theo chủ nghĩa tự do và ông Yoon Suk-yeol theo chủ nghĩa bảo thủ.

Người Hàn Quốc đi bỏ phiếu bầu tổng thống tiếp theo.
Người Hàn Quốc đi bỏ phiếu bầu tổng thống tiếp theo.

Ngày bầu cử là ngày nghỉ lễ ở đất nước có 44 triệu cử tri, các phòng bỏ phiếu mở cửa từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều hôm nay (9/3).

Cuộc bỏ phiếu sớm kỷ lục trên cho thấy tỷ lệ cử tri đi bầu sẽ cao sau một chiến dịch bị chi phối bởi sự giằng co giữa ông Lee của đảng Dân chủ cầm quyền và ông Yoon của Đảng Quyền lực Nhân dân đối lập.

Những cử tri đầu tiên đến các điểm bỏ phiếu khi trời vẫn còn tối và xếp hàng tại các điểm bỏ phiếu.

Hàn Quốc đang trong làn sóng Omicron Covid-19 với hơn 200.000 ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận hầu hết các ngày trong tháng này. Cơ quan y tế cho biết hơn 1 triệu người hiện đang bị cách ly tại nhà sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính.

Hàn Quốc đã sửa đổi luật bầu cử vào tháng trước để đảm bảo có thể tiến hành bỏ phiếu.

Trong một cuộc diễn tập bỏ phiếu sớm kéo dài hai ngày vào tuần trước, 37% trong số 44 triệu người dân đã đủ điều kiện bỏ phiếu – con số cao nhất kể từ khi hệ thống này được giới thiệu vào năm 2013.

Các cuộc thăm dò cho thấy mối quan tâm hàng đầu của các cử tri là giá nhà ở thủ đô Seoul tăng chóng mặt, bất bình đẳng trong nước gia tăng và tình trạng thất nghiệp dai dẳng ở thanh niên.

Theo TRT

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.