Hải Phòng ra quân các đội tuyển thi chọn HSG quốc gia năm học 2024-2025

GD&TĐ - Chiều 18/12, Sở GD&ĐT Hải Phòng tổ chức lễ ra quân các đội tuyển thi chọn HSG quốc gia năm học 2024-2025.

Kỳ thi chọn HSG quốc gia năm học 2024-2025, Hải Phòng có 129 học sinh tham gia ở 13 đội tuyển.
Kỳ thi chọn HSG quốc gia năm học 2024-2025, Hải Phòng có 129 học sinh tham gia ở 13 đội tuyển.

Dự chương trình có ông Phạm Quốc Hiệu - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng; ông Trần Văn Thắng - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục cùng lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban thuộc Sở; đông đảo thầy cô giáo lãnh đội, học sinh các đội tuyển và phụ huynh.

Lễ ra quân là dịp để ngành Giáo dục thành phố động viên, biểu dương tinh thần của thầy trò các đội tuyển trước khi bước vào Kỳ thi chọn HSG quốc gia.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) quốc gia năm học 2024 - 2025 sẽ diễn ra ngày 25 - 26/12. Kỳ thi này, Hải Phòng có 129 học sinh tham gia ở 13 đội tuyển. Trong đó có 128 học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú và 1 học sinh đến từ Trường THPT Thái Phiên. Đội tuyển năm nay có 107 học sinh khối 12 và 22 học sinh khối 11 thi vượt cấp. Đặc biệt, năm đầu tiên Hải Phòng có đội tuyển HSG môn Tiếng Nhật.

So với năm trước, Kỳ thi chọn HSG năm nay tổ chức sớm hơn khoảng 10 ngày nên việc ôn luyện được các thầy, cô giáo đội tuyển tích cực triển khai.

Kế hoạch tập huấn được chia thành 2 giai đoạn, trung bình học sinh được ôn tập 100 buổi tại trường, 48 buổi học tại đội tuyển với thầy cô và chuyên gia. Các em trải qua 2 bài thi đánh giá.

18-12.jpg
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng tặng hoa động viên thầy trò các đội tuyển.

Để chuẩn bị cho Kỳ thi chọn HSG quốc gia năm học 2024-2025, ngành Giáo dục thành phố đã quan tâm, chỉ đạo, tổ chức kỳ thi chọn HSG thành phố bảng A. Sau khi có quyết định thành lập đội tuyển ôn thi chọn HSG quốc gia, Trường THPT chuyên Trần Phú lập đội tuyển, phân công giáo viên lãnh đội, lập kế hoạch ôn tập cụ thể theo từng giai đoạn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thầy trò các đội tuyển ôn tập.

Phát biểu tại Lễ ra quân, ông Phạm Quốc Hiệu- Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng bày tỏ tin tưởng: Với truyền thống hiếu học, phẩm chất tốt đẹp của người Hải Phòng; cùng sự chu đáo, quyết tâm cao của thầy trò 13 đội tuyển; sự quan tâm của các cấp, tạo điều kiện của cha mẹ học sinh, các em sẽ bước vào kỳ thi với niềm tin chiến thắng và đạt nhiều thành tích cao trong kỳ thi sắp tới.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đầu tư tâm huyết của nhà trường, thầy cô, phụ huynh và quyết tâm cao của các em học sinh, năm học 2023-2024, công tác đào tạo, bồi dưỡng HSG của thành phố đạt được nhiều thành công.

Kết quả, Kỳ thi chọn HSG quốc gia môn văn hoá năm học 2023-2024, Hải phòng có 96/116 giải, trong đó có 11 giải Nhất, 31 giải Nhì, 35 giải Ba, 19 giải Khuyến khích. Hải Phòng đứng thứ 3 toàn quốc sau TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Các đội tuyển có giải cao như: Sinh học, Địa lý, Vật lý, tiếng Anh.

Tại cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp quốc gia năm học 2023-2024, Hải Phòng có 2 dự án của 4 học sinh tham gia. Kết quả 2/2 dự án đạt giải Nhất và dự thi quốc tế tại Mỹ.

Năm học vừa qua, Hải Phòng có 9 học sinh tham dự thi chọn HSG quốc tế và khu vực. Trong đó, có 4 em thi KHKT quốc tế tại Mỹ; 1 học sinh thi Olympic Vật lý Châu Á đạt Huy chương Đồng, 1 học sinh đạt Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á- Thái Bình Dương; 1 học sinh đạt Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic quốc tế môn Vật lý; 1 em đạt Huy chương Đồng Olympic Toán học quốc tế; 1 học sinh Huy chương Vàng Olympic Sinh học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trật tự quốc tế dựa trên vũ lực

GD&TĐ - Học thuyết Monroe được Mỹ khôi phục, từ Venezuela đến Colombia và Mexico, đặt quyền bá chủ trên các tòa án quốc tế và hệ thống Liên Hợp Quốc.

Ảnh minh họa.

Miền Bắc còn rét tới khi nào?

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới, trong đó miền Bắc vẫn còn duy trì thời tiết rét đậm, có nơi rét hại.

Trong khuôn khổ đề án 'Phục hồi nghệ thuật Bài chòi ở Thủ đô Hà Nội' (2010 – 2011), vở 'Thoại Khanh - Châu Tuấn' được phục dựng và công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Bình Thanh

Cần mẫn phát huy văn hóa dân tộc

GD&TĐ - Hai mươi lăm năm qua, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc cần mẫn gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc qua nhiều hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng.

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

GD&TĐ - Quân đoàn Quốc tế thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine đã bị giải thể, các đơn vị của nó đã được điều sang lực lượng xung kích của Quân đội Ukraine.