Trường ĐH Hàng hải Việt Nam kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy trò Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cùng ôn lại truyền thống "Tôn sư trọng đạo".

Lễ kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Lễ kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Đến dự và chung vui cùng nhà trường có đại diện lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Giao thông và Vận tải; lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

"Tôn sư trọng đạo" là một trong những truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam, truyền thống đó kết tinh thành đạo lý của bao đời. 42 năm với bao thăng trầm, vai trò của người thầy trong xã hội luôn được khẳng định và tôn vinh.

hh20.jpg
Chương trình văn nghệ chào mừng.

Ôn lại truyền thống tốt đẹp đó, PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, trải qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào góp phần phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của thành phố Hải phòng, ngành Giao thông Vận tải và đất nước. Vinh quang thuộc về các thế hệ nối tiếp các nhà giáo đã và đang cần mẫn, tận tâm ngày đêm đóng góp quan trọng và quyết định đến việc ươm trồng các thế hệ, các nhà quản lý và chuyên gia cho đất nước.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đang trên đà phát triển trở thành đại học trọng điểm quốc gia, đạt đẳng cấp quốc tế với giá trị cốt lõi: "Trí tuệ-Sáng tạo-Trách nhiệm-Nhân văn”. Chặng đường đó có sự sáng bước của những tấm gương nhà giáo mẫu mực, tận tâm với nghề, tài năng sư phạm, say mê nghiên cứu, hết lòng vì sinh viên.

hh-20-1-1005.jpg
Nhà trường tặng khen thầy cô có thành thích cao trong giảng dạy.

Trong niềm vui chung của toàn ngành, nhà trường tự hào với những thành tích vượt trội đã đạt được như: triển khai 49 Chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO; 405 Công bố khoa học trong nước và quốc tế; 74 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế.

Công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 đã thành công rất lớn với gần 5 nghìn sinh viên K65 nhập học, điểm chuẩn của các chuyên ngành đều tăng cao, đặc biệt, điểm chuẩn của một số chuyên ngành khối Kinh tế, Luật, Ngoại ngữ đã tiệm cận khối trường tốp đầu cả nước; điểm chuẩn các ngành khối Kỹ thuật – công nghệ tăng cao đáng kể.

hh-20.jpg
Biểu dương các nhà giáo tận tâm đóng góp cho sự nghiệp "trồng người" cao cả, vinh quang.

Năm qua cũng là năm thứ 4 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo của Nhà trường. Hoàn thành đánh giá ngoài 4 Chương trình đào tạo của 10 chuyên ngành.

Bên cạnh đó, cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường đạt được nhiều giải thưởng cao quý: Giải thưởng Khoa học Công nghệ Neptune năm 2024; Nghiên cứu khoa học, thi Olympic..

Với những đóng góp vô cùng to lớn đó của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn trường, trường vinh dự được Bộ Giao thông Vận tải tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua xuất sắc”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.