Hải Phòng: Chấm dứt hợp đồng lao động với cô giáo chủ nhiệm lớp có HS bị đánh

GD&TĐ - Ngày 27/1, UBND huyện Kiến Thuỵ ra thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện về sự việc 3 học sinh bị đánh tại Trường Tiểu học Ngũ Đoan.

Trường Tiểu học Ngũ Đoan
Trường Tiểu học Ngũ Đoan

Theo đó,  ngày 27/1, sau khi nghe Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngũ Đoan báo cáo sự việc, cùng ý kiến của lãnh đạo phòng GD&ĐT, các phòng ban liên quan, ông Nguyễn Văn Tuấn- Chủ tịch UBND huyện Kiến Thuỵ đã có kết luận.

Cụ thể, lãnh đạo huyện phê bình Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngũ Đoan đã thiếu kiểm tra, giám sát; không kịp thời báo cáo UBND huyện về vụ việc;

Yêu cầu nhà trường tổ chức họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan;

Chấm dứt hợp đồng lao động với cô giáo Vũ Thị Hoài (giáo viên chủ nhiệm lớp 3E). Ban Giám hiệu nhà trường phải công khai xin lỗi phụ huynh học sinh. Tổ chức thăm hỏi kịp thời, hỗ trợ với 3 học sinh bị đánh;

Rà soát quy chế, nội duy các lớp học; kịp thời chấn chỉnh ý thức, đạo đức giáo viên; thường xuyên quán triệt quy định của ngành đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Trước đó như GD&TĐ đã đưa tin, 3 học sinh bị đánh tím mông là học sinh Trường Tiểu học Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuy.

Sau khi nhận được báo cáo của Trường Tiểu học Ngũ Đoan về việc tiếp nhận thông tin từ phía phụ huynh học sinh phản ánh con họ bị đánh, Phòng GD&ĐT huyện đã trực tiếp làm việc với Ban giám hiệu nhà trường trong chiều ngày 26/1/2022.

3 học sinh bị đánh là Mạc Như V, Vũ Sinh H, Phạm Văn Ph, là học sinh lớp 3E, do cô giáo Vũ Thị Hoài (giáo viên theo hợp đồng 102) chủ nhiệm.

Nguyên nhân xuất hiện những vết bầm tím ở vùng mông của 3 học sinh là do các bạn trong lớp đánh vì các em không hoàn thành bài tập đầy đủ. Ngay khi xảy ra sự việc, giáo viên chủ nhiệm đã nhận lỗi và xin lỗi trước các gia đình do không sát sao lớp và hứa sẽ không có những hình thức phạt như vậy.

Phía UBND xã Ngũ Đoan cũng đã chỉ đạo công an xã xác minh, lấy thông tin lời khai từ phía các gia đình có con bị đánh và thông tin từ giáo viên chủ nhiệm cũng như các học sinh liên quan.

Trường Tiểu học Ngũ Đoan đã yêu cầu giáo viên viết tường trình và bản kiểm điểm, thành lập hội đồng phê bình kỷ luật cô giáo. Nhà trường đã cho cô giáo tạm nghỉ một vài ngày để chờ điều tra làm rõ.

Sáng 27/1, Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Văn Kiệm đã xuống làm việc với Trường tiểu học Ngũ Đoan. Ông Kiệm yêu cầu phải củng cố, làm rõ bản chất sự việc, trách nhiệm của từng cá nhân dẫn đến sự việc trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...