Vụ việc 3 học sinh bị đánh tại Hải Phòng: Phải củng cố, làm rõ bản chất sự việc

GD&TĐ - Sáng 27/1, ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng đã làm việc với Trường Tiểu học Ngũ Đoan về việc 3 học sinh bị đánh.

Giám đốc Sở GD,&ĐT Hải Phòng cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân để xảy ra việc 3 học sinh bị đánh
Giám đốc Sở GD,&ĐT Hải Phòng cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân để xảy ra việc 3 học sinh bị đánh

Cùng dự có lãnh đạo UBND Kiến Thụy, Phòng GD&ĐT huyện và các đơn vị liên quan.

Tại cuộc việc, ông Bùi Văn Kiệm thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm với cương vị người đứng đầu ngành giáo dục chưa làm tốt công tác an toàn trường học.  Lãnh đạo Sở GD&ĐT gửi lời xin lỗi tới các bậc phụ huynh, toàn thể nhân dân.

Vụ việc được xác minh bước đầu do học sinh tự đánh phạt nhau vì không hoàn thành bài tập.

Nhưng Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ và củng cố đúng bản chất của sự việc.

Nguyên nhân học sinh bị đánh, ai là người đánh các em cần phải làm rõ, làm đúng. Nếu cô giáo không đánh học sinh thì cũng phải có căn cứ rõ ràng. Nếu học sinh tự trừng phạt lẫn nhau cũng phải có căn cứ rõ ràng, do đâu có sự trừng phạt đó.

Khi giáo viên đề ra hình phạt đòn roi để học sinh tự áp dụng lẫn nhau thì là phản giáo dục, là sai.

Trách nhiệm của người đứng đầu, của tập thể lãnh đạo nhà trường như nào khi xảy ra sự việc, ông Kiệm nhấn mạnh.

Ông Kiệm băn khoăn, để xử lý cô giáo trong trường hợp này  không khó, cùng lắm là thanh lý hợp đồng, cắt thi đua. Nhưng vấn đề cốt lõi là an toàn trường học có được giải quyết dứt điểm, rồi ngày mai và các năm tiếp sau ra sao.

Phải xem lại nhận thức, trình độ, phẩm chất của giáo viên và tìm ra giải pháp.

Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị các phòng chuyên môn, Phòng Chính trị tư tưởng với chức năng tham mưu cho ngành về công tác học sinh, sinh viên và Phòng Giáo dục Tiểu học cần đề xuất một cách làm căn cơ hơn để thay đổi, chuyển biến nhận thức của giáo viên.

Các nhà trường phải thay đổi tư duy, nhận thức đi, quán triệt với giáo viên, ai còn tư duy trừng phạt học sinh bằng đòn roi phải bỏ ngay.

Về kiến nghị với cấp uỷ chính quyền huyện Kiến Thuỵ, rất mong lãnh đạo huyện chỉ đạo ngành giáo dục khẩn trương có thông tin chính thức với cơ quan báo chí để đăng tải, để hiểu rõ, hiểu đúng về bản chất của vụ việc, lãnh đạo Sở GD&ĐT nêu quan điểm.

Như GD&ĐT đã đưa tin, 3 học sinh bị đánh tím mông là học sinh Trường Tiểu học Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuy.

Sau khi nhận được báo cáo của Trường Tiểu học Ngũ Đoan về việc tiếp nhận thông tin từ phía phụ huynh học sinh phản ánh con họ bị đánh, Phòng GD&ĐT huyện đã trực tiếp làm việc với Ban giám hiệu nhà trường trong chiều ngày 26/1/2022.

3 học sinh bị đánh là Mạc Như V, Vũ Sinh H, Phạm Văn Ph, là học sinh lớp 3E, do cô giáo Vũ Thị Hoài (giáo viên theo hợp đồng 102) chủ nhiệm.

Nguyên nhân xuất hiện những vết bầm tím ở vùng mông của 3 học sinh là do các bạn trong lớp đánh vì các em không hoàn thành bài tập đầy đủ.

Ngay khi xảy ra sự việc, giáo viên chủ nhiệm đã nhận lỗi và xin lỗi trước các gia đình do không sát sao lớp và hứa sẽ không có những hình thức phạt như vậy.

Phía UBND xã Ngũ Đoan cũng đã chỉ đạo công an xã xác minh, lấy thông tin lời khai từ phía các gia đình có con bị đánh và thông tin từ giáo viên chủ nhiệm cũng như các học sinh liên quan.

Phía Trường Tiểu học Ngũ Đoan đã yêu cầu giáo viên viết tường trình và bản kiểm điểm, thành lập hội đồng phê bình kỷ luật cô giáo. Nhà trường đã cho cô giáo tạm nghỉ một vài ngày để chờ điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ChatGPT đang gây sốt trên toàn thế giới với khả năng giao tiếp tự nhiên và dữ liệu kiến thức khổng lồ.

Người lao động tận dụng ChatGPT

GD&TĐ - ChatGPT là nền tảng công nghệ dạng tổng hợp tri thức và được kiểm chứng - nếu biết sử dụng đúng cách có thể khai thác để phục vụ cho công việc, học tập.
Hoạt động trải nghiệm “Theo dấu chân người chiến sĩ Điện Biên” tại Tượng đài kéo pháo. Ảnh: NTCC

Hành trình theo 'địa chỉ đỏ'

GD&TĐ - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Điện Biên có chất lượng dạy và học đứng đầu trong khối các trường THPT không chuyên của địa phương...
Bạn có thể tận hưởng sự gắn kết thể xác với bạn tình và có một mối quan hệ yêu đương, nhưng vì lý do nào đó, bạn trở nên ít hứng thú với tình dục. (Ảnh: ITN)

Khi nàng rối loạn ham muốn 'yêu'

GD&TĐ - Rối loạn ham muốn ở phụ nữ là một loại rối loạn chức năng tình dục khiến người trong cuộc có rất ít hoặc không có hứng thú với chuyện ấy.