Hà Tĩnh bế mạc Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh học sinh năm 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tối 13/10, UBND, Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh học sinh năm 2022.

Bế mạc Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh học sinh năm 2022.
Bế mạc Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh học sinh năm 2022.

Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh học sinh năm 2022 quy tụ sự tham gia của hơn 700 học sinh đến từ 24 đơn vị trường từ Tiểu học đến THCS trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tiết mục tham dự đã bám sát với nội dung yêu cầu của Liên hoan như: ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, mái trường thân yêu, tình thầy trò, bạn bè… Cách trình diễn hồn nhiên, linh hoạt, thông minh hóm hỉnh kết hợp nhiều hình thức đa dạng, phong phú đã thu hút sự theo dõi, cổ vũ của đông đảo khán giả.

Về mỹ thuật phục trang, đạo cụ sân khấu được nhà trường đầu tư công phu, bài bản thể hiện rất rõ bức tranh dân gian đất và người Nghệ Tĩnh. Trong đêm tổng kết, 8 tiết mục xuất sắc thể hiện rõ đặc trưng cho từng loại hình trong dân ca ví, giặm đã được BTC lựa chọn công diễn.

Phát biểu tổng kết tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Duy Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh cho biết: Thực hiện Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh” cùng Kế hoạch đưa dân ca ví, giặm vào trường học của Sở GD&ĐT, TP Hà Tĩnh đã tổ chức hiệu quả chương trình này tại các đơn vị trường học với nhiều hình thức đa dạng như: thành lập câu lạc bộ, lồng ghép dạy hát dân ca trong các tiết học… Từ những mô hình, các trường học đã phát hiện và bồi dưỡng nhiều em học sinh có năng khiếu về hát dân ca ví, giặm tham gia liên hoan các cấp ngành.

Liên hoan dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh dành cho học sinh năm 2022 nhằm góp phần tôn vinh, phát huy sức sống lâu bền giá trị truyền thống của dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh. Việc đưa dân ca ví, giặm vào trong trường học sẽ thổi hồn những giá trị nhân văn, nuôi dưỡng tâm hồn, từ đó giúp các em học sinh thêm yêu những câu hò, điệu ví.

Sự thành công của Liên hoan một lần nữa khẳng định được sự hiệu quả trong việc triển khai đưa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại các trường học trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, BTC đã trao 2 giải Nhất cho Trường THCS Lê Văn Thiêm và Trường Tiểu học Thạch Quý. Ngoài ra, BTC cũng đã trao 10 giải Khuyến khích, 8 giải Ba, 4 giải Nhì cho các tiết mục tham dự.

Một số hình ảnh tại Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh học sinh năm 2022, do PV báo GD&TĐ ghi lại:

Ông Nguyễn Duy Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh phát biểu tổng kết Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh học sinh năm 2022.

Ông Nguyễn Duy Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh phát biểu tổng kết Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh học sinh năm 2022.

Liên hoan năm nay, quy tụ sự tham gia của hơn 700 học sinh đến từ 24 đơn vị trường học trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Liên hoan năm nay, quy tụ sự tham gia của hơn 700 học sinh đến từ 24 đơn vị trường học trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Các tiết mục được xây dựng bài bản và hấp dẫn với các nội dụng như: ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước...

Các tiết mục được xây dựng bài bản và hấp dẫn với các nội dụng như: ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước...

Tiết mục Thần sấm ngã của Trường THCS Lê Bình.

Tiết mục Thần sấm ngã của Trường THCS Lê Bình.

Thông qua các tiết mục, hoạt động vui chơi, học tập của học sinh dưới mái trường cũng được các diễn viên "nhí" thể hiện hồn nhiên và sinh động.

Thông qua các tiết mục, hoạt động vui chơi, học tập của học sinh dưới mái trường cũng được các diễn viên "nhí" thể hiện hồn nhiên và sinh động.

Về mỹ thuật phục trang, đạo cụ sân khấu được nhà trường đầu tư công phu, bài bản thể hiện rất rõ bức tranh dân gian đất và người Nghệ Tĩnh.

Về mỹ thuật phục trang, đạo cụ sân khấu được nhà trường đầu tư công phu, bài bản thể hiện rất rõ bức tranh dân gian đất và người Nghệ Tĩnh.

Trong đêm liên hoan, BTC đã lựa chọn 8 tiết mục đặc sắc để công diễn.

Trong đêm liên hoan, BTC đã lựa chọn 8 tiết mục đặc sắc để công diễn.

Giải Nhất được trao cho CLB dân ca ví, giặm Trường THCS Lê Văn Thiêm và Tiểu học Thạch Quý.

Giải Nhất được trao cho CLB dân ca ví, giặm Trường THCS Lê Văn Thiêm và Tiểu học Thạch Quý.

Ngoài ra, BTC cũng đã trao 4 giải Nhì ...

Ngoài ra, BTC cũng đã trao 4 giải Nhì ...

... 8 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho các tiết mục tham dự.

... 8 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho các tiết mục tham dự.

Rất đông khán giả đã đến theo dõi và cổ vũ cho các diễn viên "nhí".

Rất đông khán giả đã đến theo dõi và cổ vũ cho các diễn viên "nhí".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ