Hà Nội: Tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 nhằm bảo đảm quyền lợi cho thí sinh

GD&TĐ - Dù Bộ GD&ĐT quyết định sẽ xét đặc cách tốt nghiệp THPT đợt 2 cho những thí sinh bị ảnh hưởng bởi Covid-19, nhưng một số địa phương vẫn tổ chức thi đợt 2 nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Thí sinh Hà Nội dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1.
Thí sinh Hà Nội dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1.

Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, bắt đầu từ 24/7 đến hết ngày 7/8. Điều này đồng nghĩa với việc đến lịch thi đợt 2 (ngày 6 - 7/8), Hà Nội vẫn đang giãn cách xã hội. Việc tổ chức kỳ thi thế nào trong điều kiện thành phố thực hiện giãn cách xã hội đang được tính toán kĩ lưỡng, chi tiết để vừa đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, vừa đảm bảo yêu cầu phòng dịch.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, kỳ thi vẫn diễn ra trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ, sở sẽ tham mưu với UBND thành phố để có quyết định phù hợp, nguyên tắc đặt lên hàng đầu là phải đảm bảo an toàn cho thí sinh và tuân thủ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến sẽ thành lập một hội đồng thi cho 237 thí sinh đăng ký dự thi đợt 2. Trong đó, Hà Nội có 195 em, còn lại là thí sinh của Hòa Bình (17 em), Hà Tĩnh (13 em), Nghệ An (10 em), Vĩnh Phúc (2 em). Để tổ chức kỳ thi, sở đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cũng như đặt ra các phương án dự phòng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có những trường hợp cha hoặc mẹ có chủ ý kéo con cái vào tranh chấp để gây áp lực lên phía còn lại, khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. (Ảnh: ITN).

Con cái nghĩ gì khi chứng kiến cha mẹ cãi nhau?

GD&TĐ - Là một đứa trẻ, điều khó chịu nhất chính là khi cha mẹ cãi nhau. Những đứa trẻ nhỏ sẽ cảm thấy sợ hãi, chán nản, bất lực. Những đứa trẻ lớn hơn sẽ cảm thấy không hài lòng với cha mẹ, từ đó nảy sinh khoảng cách.