Hà Nội: Hoàn tất xử lý vụ việc chủ thầu xây dựng hành hung nhân viên 

GD&TĐ - Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc Phạm Minh Quang (SN 1983; trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), về hành vi: Cố ý gây thương tích.

Hành hung nhân viên bằng điếu cày (Ảnh minh họa).
Hành hung nhân viên bằng điếu cày (Ảnh minh họa).

Sáng 4/6 thông tin với Báo GD&TĐ, đại diện lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ cho biết, đã quyết định đình nã đối với đối tượng Phạm Minh Quang. Đồng thời, ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền là 2,5 triệu.

"Với thương tích 1% do bị đánh bằng điếu cày, bị hại làm đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm. Cơ quan tiến hành tố tụng ở giai đoạn nào phải đình chỉ ở giai đoạn ý nếu việc làm đơn không bị ép buộc mà là tự nguyện. Chúng tôi đã đình chỉ điều tra bị can, đình chỉ truy nã, đối tượng tự thú và hòa giải với bị hại...", vị đại diện Công an huyện Chương Mỹ nói.

Lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ nhấn mạnh: "22/1 ra Quyết định truy nã, 25/1/2021 đối tượng ra đầu thú, 2 bên thực hiện giải quyết với nhau...Công an huyện đã làm đúng theo quy định của pháp luật...".

Trước đó theo điều tra, do mâu thuẫn trong xây dựng công trình, khoảng 10h30 ngày 31/7/2020, tại thôn Văn Mỹ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Phạm Minh Quang (là chủ thầu công trình) đã xô xát với anh Đ (SN 1988; là kỹ thuật viên công ty). Hậu quả khiến anh Đ bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 26/11/2020, Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Quang về tội danh Cố ý gây thương tích.

Trên cơ sở các tài liệu thu thập, đại diện Công an huyện Chương Mỹ cho biết, đã xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ