Theo bà Yeshilgos-Zegerius, các cơ quan tình báo và an ninh đang cảnh báo nguy cơ Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với NATO trong tương lai gần.
Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan cũng lưu ý Nga đang thử thách khả năng phục hồi của các xã hội phương Tây, bao gồm cả thông qua hành động phá hoại, những vụ việc liên quan đến máy bay không người lái và hành động đe dọa.
"Nga là kẻ thù của chúng ta. Điều này không có nghĩa là chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh. Nhưng chúng ta cũng còn rất xa mới đến được một nền hòa bình vô điều kiện", vị bộ trưởng nhấn mạnh.
Bất chấp lập trường này của Hà Lan, các quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu vẫn chưa trực tiếp tuyên bố họ coi Nga là kẻ thù.
Vào tháng 11/2025, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski, trong một bài phát biểu tại Quốc hội, tuyên bố các cơ quan tình báo đặc biệt của Nga đang tổ chức hoạt động phá hoại ở nước này.
Ông Sikorski cũng nêu lên câu hỏi ai là kẻ thù của Ba Lan trong một cuộc chiến tranh hỗn hợp, nhưng không trực tiếp chỉ đích danh Nga.
Đáng chú ý là quan hệ với Nga không chỉ gây căng thẳng ở châu Âu, mà còn cả Nhật Bản.
Trong Sách trắng Quốc phòng năm 2026, Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine vi phạm luật quốc tế, đồng thời những hoạt động quân sự của Nga ở châu Âu cấu thành một trong những mối đe dọa nghiêm trọng và cấp bách nhất đối với an ninh.
Những động thái gần đây của Quân đội Nga gần Nhật Bản cũng bị xem là một vấn đề đáng lo ngại.
Trước đó, Nga đã cảnh báo NATO về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp Liên minh này tìm cách cô lập vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad.
Trong một văn kiện ngoại giao, Nga tuyên bố rằng nếu các nước NATO tìm cách cô lập vùng Kaliningrad khỏi phần còn lại của Nga, họ sẵn sàng sử dụng toàn bộ kho vũ khí và phương tiện hiện có, bao gồm cả vũ khí hạt nhân để bảo vệ khu vực này.