Hà Giang khởi công 2 dự án đường bộ quan trọng của tỉnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 178 và 183 được UBND tỉnh Hà Giang khởi công với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Mặt đường cả hai dự án sẽ được thảm bê tông nhựa. Ảnh: Duy Tuấn
Mặt đường cả hai dự án sẽ được thảm bê tông nhựa. Ảnh: Duy Tuấn

UBND tỉnh Hà Giang vừa tổ chức Lễ khởi công dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường 178, Yên Bình – Cốc Pài; Dự án cải tạo, nâng cấp đường 183 và xây dựng cầu Bản Ngò.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 178, giai đoạn 1 dài gần 19 km và xây dựng cầu Bản Ngò trên tuyến từ huyện Quang Bình đi huyện Xín Mần do Sở Giao thông Vận tải Hà Giang làm chủ đầu tư với tổng kinh phí là 655 tỷ đồng.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 183 và đường Phố Cáo, xã Đồng Yên đến giáp huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái có tổng chiều dài tuyến là 36,5 km. Công trình do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Giang làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí là 300 tỷ đồng.

Cả hai dự án này được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi, chiều rộng nền đường 7,5 m, chiều rộng mặt đường là 5,5 m, mặt đường thảm bê tông nhựa.

Dự án đầu tư nâng cấp đường tỉnh 183 và 178 nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống đường tỉnh theo quy hoạch. Đồng thời, nâng cao năng lực khai thác và vận hành công trình đảm bảo kết cấu tổng thể của tuyến đường, đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn, thuận lợi. Từ đó, tạo đà phát triển KT-XH cho huyện Bắc Quang, Quang Bình, Xín Mần nói riêng và của tỉnh Hà Giang nói chung, góp phần nâng cao đời sống, tạo động lực thoát nghèo cho nhân dân vùng dự án.

Cùng với dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 177, thì dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 183 và đường tỉnh 178 sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối giữa tỉnh Hà Giang với tỉnh Yên Bái, Lào Cai. Kết nối các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Xín Mần và huyện Mã Quan, Trung Quốc qua cửa khẩu song phương Đô Long – Xín Mần.

Qua đó tăng cường khả năng vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là mở ra cơ hội phát triển cho vùng núi thấp phía Nam và vùng cao núi đất phía Tây của tỉnh Hà Giang gồm các huyện: Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đề nghị chủ đầu tư phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong quá trình triển khai dự án, các đơn vị liên quan tích cực phối hợp để hoàn thành đúng tiến độ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Khâu trọng yếu

GD&TĐ - Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất...