Thêm một giáo viên được ngành GD&ĐT Vĩnh Phúc hỗ trợ tiền xây nhà

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cô Nguyễn Thị Huyền (huyện Lập Thạch) là giáo viên thứ 2 được nhận tiền hỗ trợ xây nhà của ngành GD&ĐT Vĩnh Phúc.

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Vĩnh Phúc (áo xanh) trao tiền hỗ trợ xây nhà cho cô giáo Nguyễn Thị Huyền
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Vĩnh Phúc (áo xanh) trao tiền hỗ trợ xây nhà cho cô giáo Nguyễn Thị Huyền

Bà Hà Thị Kim Dung - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Vĩnh Phúc vừa đến thăm, trao số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho cô giáo Nguyễn Thị Huyền - giáo viên Trường Mầm non Đồng Ích. Cô Huyền là trường hợp thứ 2 được nhận tiền hỗ trợ của ngành GD&ĐT Vĩnh Phúc khi căn nhà của mẹ con cô tại thôn Sơn Phùng, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch đang dần hoàn thiện.

Cô giáo Nguyễn Thị Huyền, 41 tuổi, đã có 12 năm công tác trong ngành GD&ĐT. Chồng cô mất cách đây 15 năm, khi con trai mới 5 tuổi, đến nay, cháu đã là sinh viên Trường Đại học Thương mại năm thứ 3.

Theo lãnh đạo trường Mầm non Đồng Ích, trước đây, mẹ con cô Huyền ở trong gian nhà nhỏ góc vườn, cạnh ngôi nhà 3 gian của bố mẹ chồng. Tuy nhiên, qua năm tháng, căn nhà nhỏ đã xuống cấp, hư hỏng, hai mẹ con chuyển vào sống chung với ông bà tuổi đã cao, sức yếu, không có lương hưu.

Năm ngoái, biết được chủ trương của ngành với phong trào quyên góp, hỗ trợ xây nhà cho giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có đất nhưng chưa có khả năng xây nhà, xét thấy đủ điều kiện, cô và nhà trường, phòng GD&ĐT đã thực hiện các bước đề nghị. Qua xét duyệt, thẩm tra của ngành, cô được chọn là một trong 5 giáo viên đầu tiên sẽ được trao hỗ trợ ngay sau khi hoàn thiện căn nhà mới.

Niềm vui và sự tri ân, cảm ơn gửi đến ngành GD&ĐT của cô Huyền

Niềm vui và sự tri ân, cảm ơn gửi đến ngành GD&ĐT của cô Huyền

Cô Huyền chia sẻ: "Tôi mừng lắm vì đã chờ đợi từ lâu rồi nhưng chưa biết lúc nào mới có tiền xây dựng được căn nhà. Nhờ có hỗ trợ này nên tôi mới quyết tâm, quyết định xây nhà dù vẫn phải vay mượn thêm".

Với thu nhập 6 triệu đồng/tháng hiện tại của cô Huyền, vừa trang trải sinh hoạt của cả gia đình, vừa nuôi con ăn học đại học tại Hà Nội là rất gian nan, vất vả. Bà Vũ Thị Xuân, mẹ chồng của cô Huyền nói: "Tôi phấn khởi và rất vui mừng cho cháu, rất cảm ơn ngành GD&ĐT vì nhờ có sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của ngành mà nay cháu đã có căn nhà riêng mà mẹ con, bà cháu chúng tôi lại được sống gần gũi bên nhau, không phải đi xa".

Căn nhà mới có diện tích xây dựng khoảng 70m2, mái lợp tôn với chi phí xây dựng khoảng 300 triệu đồng, được xây trên phần đất mà bố mẹ chồng của cô Huyền cho đứng tên. Nhà được khởi công từ tháng Giêng năm 2023 nhưng do chưa có đủ tiền nên việc xây dựng diễn ra cầm chừng, đến nay mới gần hoàn thiện - cô cho hay.

Tại buổi trao hỗ trợ, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Quán chia sẻ thêm, ngoài hỗ trợ kinh phí xây nhà 100 triệu đồng của ngành Giáo dục, cô Huyền còn được nhận hỗ trợ 40 triệu đồng của Liên đoàn Lao động tỉnh từ nguồn Quỹ Vì công nhân lao động nghèo. Bên cạnh đó, UBND và Mặt trận Tổ quốc xã đang tiếp tục vận động, kêu gọi để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã nói chung, cũng như gia đình cô Huyền nói riêng để cô giáo yên tâm công tác, cống hiến cho ngành giáo dục địa phương.

Mẹ chồng cô Huyền (bìa trái) gửi lời cám ơn tới Công đoàn ngành Giáo dục Vĩnh Phúc

Mẹ chồng cô Huyền (bìa trái) gửi lời cám ơn tới Công đoàn ngành Giáo dục Vĩnh Phúc

Tiêu chí xét duyệt để nhận được hỗ trợ kinh phí xây nhà đó là giáo viên công tác trong ngành từ 10 năm trở lên, chưa có nhà ở hoặc đã có nhà nhưng tạm bợ, hư hỏng, xuống cấp nặng, không đủ khả năng xây dựng/cải thiện/sửa chữa. Ngoài ra, giáo viên cũng phải cam kết sẽ công tác, cống hiến lâu dài trong ngành GD&ĐT. Số tiền tối đa 100 triệu đồng sẽ được trao 1 lần, khi căn nhà mới xây đã cơ bản hoàn thành.

Trước đó, tháng 1/2023, thầy giáo Nguyễn Chí Thanh - giáo viên Thể dục, trường THCS Tô Hiệu, thành phố Vĩnh Yên trở thành trường hợp đầu tiên được nhận số tiền hỗ trợ kinh phí xây nhà của ngành.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ