Học sinh Phú Thọ đạt giải cao ở 2 cuộc thi quốc tế FISO và AMC8

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường THCS Hùng Vương (Phú Thọ) có học sinh đạt số điểm tuyệt đối tại vòng thi Quốc tế FISO và đạt điểm top 5% của kỳ thi AMC8.

6 học sinh Trường THCS Hùng Vương đoạt giải tại kỳ thi Olympic trực tuyến FISO 2022 – 2023.
6 học sinh Trường THCS Hùng Vương đoạt giải tại kỳ thi Olympic trực tuyến FISO 2022 – 2023.

Cuộc thi Olympic trực tuyến FISO 2022 - 2023 (Future Intelligence Student Olympiad) được tổ chức bởi Đội ngũ FISO Olympiad - Mỹ là sân chơi với mục đích mang lại động lực cho giáo viên và học sinh, kích thích và tạo định hướng học tập trong thời kỳ đại dịch toàn cầu.

Tại cuộc thi này, Trường THCS Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ có 6 học sinh tham gia cấp Quốc gia ở bộ môn Tiếng Anh và cả 6 em đều đoạt giải. Trong đó, em Trần Ngọc Hà, học sinh lớp 8A đạt Huy chương Vàng. Các em Trần Nguyễn Bảo Nhi, Lê Anh Thư, Nguyễn Thùy Linh học sinh lớp 8A đạt Huy chương Bạc. Em Lê Thảo Vy, học sinh lớp 6D và Phạm Ngọc Quyên, học sinh lớp 8B đạt Huy chương Đồng.Đặc biệt, em Trần Ngọc Hà lớp 8A đã xuất sắc được chọn tham dự giải FISO vòng thi Quốc tế ở bộ môn Tiếng Anh.

Em Trần Ngọc Hà, học sinh lớp 8A, Trường THCS Hùng Vương đạt điểm tuyệt đối 100/100 của vòng thi Quốc tế FISO

Em Trần Ngọc Hà, học sinh lớp 8A, Trường THCS Hùng Vương đạt điểm tuyệt đối 100/100 của vòng thi Quốc tế FISO

Tại vòng thi Quốc tế FISO 2022 - 2023, em Trần Ngọc Hà đạt số điểm tuyệt đối 100/100 và đoạt giải Diamond-1 ở môn thi Tiếng Anh. Với thành tích này, em đã vinh dự nhận được huy chương, giấy chứng nhận và phần thưởng của Ban tổ chức.

Không chỉ đạt thành tích cao ở cuộc thi FISO, học sinh Trường THCS Hùng Vương còn đạt giải cao ở cuộc thi Toán học Hoa Kỳ (American Mathematics Competitions - AMC). Đây là cuộc thi có lịch sử lâu đời được tổ chức bởi Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ (Mathematical Association of America) từ năm 1950. Hàng năm, có khoảng 350.000 thí sinh đến từ 6.000 trường của 34 nước trên toàn thế giới tham gia.

AMC được chia thành ba cấp: AMC 8 dành cho học sinh lớp 6, 7 và 8; AMC 10 dành cho học sinh lớp 9 và 10; AMC 12 dành cho học sinh lớp 11 và 12.

Em Lê Tiến Đạt, học sinh lớp 8E, Trường THCS Hùng Vương đạt điểm top 5% của kỳ thi AMC8 (tính trên toàn thế giới).
Em Lê Tiến Đạt, học sinh lớp 8E, Trường THCS Hùng Vương đạt điểm top 5% của kỳ thi AMC8 (tính trên toàn thế giới).

Cuộc thi AMC8 năm 2023, tại điểm thi Việt Nam có hơn 12.000 thí sinh khắp cả nước, đến từ 50 tỉnh thành với 514 trường tham gia. Ở cuộc thi này, Trường THCS Hùng Vương có em Lê Tiến Đạt, học sinh lớp 8E đạt giải Honor Roll Certificate (Kí hiệu H) là loại Giỏi dành cho thí sinh đạt kết quả cao top 5% của cả cuộc thi (tính trên toàn thế giới). Các em Lê Anh Thư, học sinh lớp 8A; Nguyễn Xuân Hải, học sinh lớp 8E; Nguyễn Tuấn Hưng, học sinh lớp 8E đạt giải khuyến khích (kí hiệu: C), dành cho Top 6% - 10% của kỳ thi AMC8 tổ chức tại Việt Nam.

Từ năm 2017 đến nay, trải qua 6 kỳ thi AMC8, Trường THCS Hùng Vương đã có 9 em học sinh đạt được giải Honor Roll Certificate.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.