Gương mặt trẻ tiêu biểu lực lượng Bộ đội Biên phòng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục

GD&TĐ - Tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Biên phòng tổ chức lễ tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu” Bộ đội Biên phòng (BĐBP) 2017. Tới dự chương trình có Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng. Thượng tá Đinh Quốc Hùng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội; Trần Văn Đông - Phó ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn…

Năm thứ 3 thực hiện bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng của LLBĐBP
Năm thứ 3 thực hiện bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng của LLBĐBP

10 tấm gương thanh niên tiêu biểu có mặt trong lễ tuyên dương lần này đều là những cán bộ, chiến sĩ có tuổi đời tuổi quân còn trẻ, song những cống hiến của họ đã để lại trên mọi nẻo đường biên giới, trong mọi nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, cứu hộ cứu nạn, phòng chống tội phạm và giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Có thể nói, họ đã góp phần làm sáng đẹp hơn hình ảnh “Anh Bộ đội Cụ Hồ”, tô thắm hơn truyền thống của lực lượng BĐBP hai lần anh hùng LLVTND.

Theo BTC, năm nay là năm thứ 3 thực hiện bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng. Năm 2017 việc bình chọn gương mặt trẻ tiêu biểu được tiến hành chặt chẽ ở các cấp (cấp cơ sở các tỉnh, thành) biên phòng đã tổ chức tuyên dương 96 gương mặt trẻ tiêu biểu, 121 gương mặt trẻ triển vọng.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng Chính uỷ Bộ đội Biên phòng trao bằng khen cho những tấm gương tiêu biểu

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng Chính uỷ Bộ đội Biên phòng trao bằng khen cho những tấm gương tiêu biểu

Hội đồng bình chọn cấp Bộ Tư lệnh đã họp, thảo luận, đánh giá và bỏ phiếu kín bình chọn 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 10 gương mặt trẻ triển vọng. Đáng chú ý, nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng BĐBP đã và đang có nhiều đóng góp đặc biệt với sự nghiệp giáo dục.

Các anh không chỉ trực tiếp đứng lớp giúp người dân mù chữ và tái mù tập đọc tập viết mà còn hàng ngày còn gắn bó, tiếp cận trực tiếp mang nhiều kiến thức hữu ích cho cuộc sống, lao động sản xuất, pháp luật… đến với đồng bào dân tộc vùng biên giới, giúp họ có cuộc sống ổn định, phát triển hơn. Đáng chú ý, nhiều đồng chí tích cực tham gia vận động, huy động các lực lượng khác của xã hội cùng đóng góp ủng hộ cho sự nghiệp giáo dục.

Những thành quả vật chất mà họ huy động được đã góp phần sửa sang, xây mới, cải tạo sạch đẹp thêm cho nhiều điểm trường; đã trở thành những phần học bổng hữu ích để học sinh nghèo có cơ hội tiếp tục đi học; những chiếc xe đạp, quần áo, sách bút... để các em không thiếu thốn hàng ngày…

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính uỷ BĐBP đề nghị, các cấp uỷ, chính uỷ, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt hơn nữa chức năng giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ ĐVTN có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có tâm trong trí sáng hoài bão lớn. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, chú trọng bồi dưỡng, tôn vinh gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng, các điển hình tiên tiến, mô hình tốt, việc làm hay, sáng tạo hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ