Giới trẻ hiện nay liệu có vô cảm!?

Giới trẻ hiện nay liệu có vô cảm!?
TS.Huỳnh Văn Sơn với tư cách khách mời trong chương trình Đối thoại trẻ. Ảnh: N.N
        TS.Huỳnh Văn Sơn với tư cách khách mời trong chương trình Đối thoại trẻ. Ảnh: N.N

Cũng trong nghiên cứu này, 36 sinh viên đồng tình rằng, sống và làm việc theo lương tâm sẽ bị thua thiệt; 28  số người được hỏi có tư tưởng trả thù, báo oán và 32% sinh viên chấp nhận hành vi vô ơn, không xem đó là chuyện phi đạo đức.

Trong chuơng trình Đối thoại trẻ của VTV6 (ĐTH Việt Nam) ngày 26/11, nhiều bạn trẻ đã chia sẻ những tình huống oái oăm mà mình gặp phải. Một sinh viên kể rằng, sau khi từ chối cho tiền một ông lão rất đáng thương ở bệnh viện (vì bạn trẻ này đã vừa cho nhưng ông lão không còn nhớ), bạn đã bị ông lão mắng xối xả; oái ăm hơn, một bạn vì dẫn một em nhỏ đi lạc về nhà, do ấn chuông hở điện nên bị điện giật, khi tỉnh dậy thấy mình nằm trên vỉa hè và mất hết tư trang… Sau những hành vi đẹp mà mình làm nhưng lại nhận được kết quả ngược lại với bản thân như vậy, nhiều bạn cảm thấy hoàn mang, không biết nên làm thế nào cho đúng.

Giáo dục đạo đức, lối sống rất được quan tâm trong các nhà trường
Giáo dục đạo đức, lối sống rất được quan tâm trong các nhà trường

Trước những vấn đề trong sự lựa chọn các giá trị đạo đức và nhân văn trong định hướng sống của sinh viên, TS.Huỳnh Văn Sơn cho rằng, có sự mâu thuẫn giữa nhận thức, thái độ và hành vi? Nhận thức giá trị đạo đức và nhân văn rất quan trọng nhưng thái độ thì chưa thật tích cực và hành vi còn rất bộc phát thì rõ ràng là sự tác động vào định hướng của sinh viên là điều cần làm. Xin đơn cử như hơn 80% cho rằng giá trị đạo đức là quan trọng nhưng những hành vi tích cực hướng đến nó một cách thực sự qua các tình huống trải nghiệm chỉ là 40-45%. Sự chênh lệch giữa các mức độ chính là con số biết nói...

Với vai trò là khách mời trong chương trình Đối thoại trẻ, TS. Huỳnh Văn Sơn đã gửi thông điệp đến cho các bạn trẻ qua câu chuyện chiếc bình nước nứt. Người chủ chiếc bình đã bỏ nó đi mua chiếc bình mới nhưng mất một thời gian sau đó, chính ông ta nhận ra rằng, nhờ dùng chiếc bình nứt một thời gian mà hoa cỏ hai bên đường mới xanh tốt được như vậy.

TS. Sơn cho rằng, sống cao thượng không phải là điều gì đó xa vời, khó hướng tới mà chính là giá trị sống mà con người hướng đến. Nếu hiểu như vậy, mọi người đều có thể sống cao thượng. 

Hiếu Nguyễn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ