Giới trẻ Đức: giàu sang nhưng không hạnh phúc

Dù giới trẻ tại nhiều nước châu Âu được sống trong sự sung túc về chất, nhưng không vì thế mà họ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Kết quả của một nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra: tại Đức, cứ 7 người thì có 1 người cảm thấy không hài lòng với cuộc sống.

Giới trẻ Đức: giàu sang nhưng không hạnh phúc
Giới trẻ Đức: giàu sang nhưng không hạnh phúc ảnh 1
Một báo cáo quốc tế của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF vào 2013 đã chỉ ra rằng, nhiều người Đức trẻ tuổi không hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Trong tổng số 29 nước tham gia cuộc nghiên cứu, Đức chỉ đứng trên 5 nước về chỉ số hạnh phúc. Những người được hỏi gồm hơn 176.000 thanh thiếu niên thuộc 29 quốc gia, trong số đó có 5.000 thanh thiếu niên đến từ Đức. Năm 2015, báo cáo về chỉ số hạnh phúc của các quốc gia trên thế giới cho thấy Đức xếp hạng thứ 26, mặc dù đây là một quốc gia giàu có với nền kinh tế và công nghiệp phát triển.
Cuộc nghiên cứu cũng đã chỉ ra thêm rằng, nhiều trẻ em hiện đang sống trong tình trạng nghèo khổ tại Đức. Ngay cả những người trẻ tuổi không phải lo lắng về vấn đề tài chính cũng cảm thấy không hài lòng. Theo một cuộc khảo sát, cứ 7 người thì có 1 người cảm thấy không thoải mái với cuộc sống. Giáo sư Hans Bertram – thành viên của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Đức tin rằng, chính những áp lực về thành tích trong cuộc sống là nguyên nhân dẫn tới điều này. Giới trẻ luôn trong tình trạng stress khi mà họ luôn luôn phải cố gắng và phấn đấu đạt được những thành công trong cuộc sống.
Giới trẻ Đức: giàu sang nhưng không hạnh phúc ảnh 2
Giới trẻ các nước phát triển như Đức cảm thấy mệt mỏi khi phải cố gắng đạt được thành công
Ông Josef Kraus – Chủ tịch Hiệp hội Giáo viên Đức không đồng ý với quan điểm này. Ông cho rằng những thành tích mà thanh thiếu niên phải đối mặt, theo một cách nào đó là hậu quả của một lối giáo dục nuông chiều. Ông coi điều này như một hiện tượng của các nước phát triển, mặc dù mọi việc đều tiến triển tốt nhưng những người trẻ tuổi vẫn cảm thấy không hạnh phúc có vì thế họ “sướng quá hòa rồ”.
Ông Kraus nhận định rằng, trẻ em tại Đức ngày càng được nuông chiều, nguyên nhân là do sự gia tăng của những gia đình chỉ sinh một con. Ông nói: “Tất cả mọi sự quan tâm đều dành cho một đứa trẻ. Tuy nhiên, chỉ có 20% trẻ nhỏ của các gia đình này được chăm sóc quá mức. Sự than phiền của giới trẻ theo ông đơn giản chỉ là một thói quen điển hình của họ.
Theo songmoi.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy trò Trường THPT Đắk Mil (Lâm Đồng) ôn thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: NT

Trường vùng sâu, xa khẳng định vị thế

GD&TĐ - Giữa những thách thức của vùng sâu, xa, các trường học đã viết nên câu chuyện đáng tự hào với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100% trong kỳ thi vừa qua.

Các nhà khoa học đã lên kế hoạch bảo tồn loài bò biển quý hiếm.

Bảo tồn loài bò biển quý hiếm

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã xác định ở vùng biển Côn Đảo còn khoảng 12 cá thể bò biển (Dugong) thường xuyên xuất hiện và kiếm ăn tại các thảm cỏ biển do Vườn Quốc gia Côn Đảo quản lý.

UAV Geranium thế hệ mới

UAV Geranium thế hệ mới

GD&TĐ - UAV Geranium-3 được cải tiến toàn diện về tốc độ, vật liệu và hệ dẫn hướng, khiến phòng không Ukraine khó có thể đánh chặn hiệu quả.