Giáo viên “tố” hiệu trưởng thu chi sai quy định

GD&TĐ - Giáo viên cho rằng, trong năm học 2017 - 2018, Hiệu trưởng Trường THCS Tô Hiệu (Thường Tín, Hà Nội) Nguyễn Văn Thược đã chi thu nhiều khoản sai quy định, cắt xén chương trình của học sinh.  

Ảnh: Chí Tín
Ảnh: Chí Tín

Trong đơn gửi Báo GD&TĐ, cô T.T.M.P, giáo viên công tác tại Trường THCS Tô Hiệu cho biết, trong quá trình điều hành nhà trường, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Thược đã có nhiều sai phạm gây bức xúc cho giáo viên.

Ông Thược liên tục cho học sinh và giáo viên nghỉ trong giờ học chính khóa nhiều ngày, gây thiếu tiết học của học sinh.

Nhà trường tổ chức học bồi dưỡng Văn, Toán, Tiếng Anh và thu mỗi học sinh 16.500 đồng/buổi, trong đó Khối 6, 7, 8 học 7 buổi Văn, 7 buổi Toán; 2 buổi Tiếng Anh; Khối 9 học 8 buổi Văn, 8 buổi Toán. Như vậy, mỗi tháng các em phải đóng 264.000 đồng/16 buổi. Theo giáo viên M.P, mỗi buổi học bồi dưỡng lẽ ra kéo dài 120 phút, nhưng các em chỉ được học 60 phút. Thời gian còn lại các em sẽ phải học Tin học trong khi môn học này phải học trên lớp giờ chính khóa.

Trong số tiền 16.500 đồng/buổi/HS học bồi dưỡng, ông Thược chỉ đạo thu 500 đồng tính vào tiền vệ sinh lớp học, trong khi số tiền này được chi từ ngân sách.

Trong công tác chuyên môn, ông Thược đã chỉ đạo cắt xén chương trình môn Tin học, cụ thể: “Nhà trường thu mỗi học sinh 250.000 đồng/năm học đối với môn Tin học và các em sẽ được học 2 tiết/tuần vào giờ chính khóa. Tuy nhiên, trên thực tế học kỳ I: Khối 6, 7, 8 các em chỉ được học 1 tiết/tuần, Khối 8 có lớp không được học; Khối 9 không được học tiết nào. Sang đến học kỳ II: Khối 6, 7 vẫn học 1 tiết/tuần; Khối 8, 9 không được học nữa”, cô M.P viết trong đơn.

Theo phân tích của cô M.P, nếu tính cả số tiết môn Tin học bị đẩy xuống học buổi chiều thì tổng số tiết tin học của các em bị cắt xén là 265 tiết. Với số tiền thu từ môn tin học toàn trường là trên 170 triệu đồng, nhưng bị cắt xén tiết học như vậy, liệu có bảo đảm chất lượng học cho các em, khi các em vẫn đầy đủ cơ số điểm của môn học?

Nhận được đơn của cô M.P, UBND huyện Thường Tín đã thành lập đoàn xác minh tố cáo do ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chánh Thanh tra huyện làm trưởng đoàn vào cuối tháng 5/2018. Trao đổi với Báo GD&TĐ chiều 20/9, ông Hưng cho biết, mặc dù đã quá thời hạn nhưng để khách quan, đoàn vẫn đang thu thập và hoàn thiện dự thảo xác minh đơn tố cáo. Dự kiến, công việc này sẽ kết thúc vào tuần sau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.