Giao lưu trực tuyến “Sống thử - Sống thật”

GD&TĐ - Ngay từ bây giờ, hãy đặt câu hỏi với 3 vị khách mời để được tư vấn các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, gỡ rối tình yêu, giới tính, chia sẻ các quan điểm về “sống thử - sống thật” trong giới trẻ ngày nay…

Giao lưu trực tuyến “Sống thử - Sống thật”

Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Sống thử - Sống thật” vào 9h thứ Năm, ngày 2/10/2014

Hiện xu hướng sống thử đang ngày càng tăng trong giới thanh niên với quan niệm đơn giản: Yêu nhau thì dọn về ở chung, cùng ăn cùng ngủ một thời gian, không hợp thì lại “tách đàn”, đường ai nấy đi, không ràng buộc.

Nói thì “nhẹ như lông hồng”, nhưng nhiều trường hợp sống thử trước hôn nhân khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại những hậu quả khôn lường: nạo hút thai, tình dục không an toàn, bạo hành, cạm bẫy rình rập… và những nỗi đau tinh thần ám ảnh cả cuộc đời. Và chắc chắn, người con gái sẽ chịu thiệt thòi nhiều nhất, sống thử, cái “được” khó thấy, song những gì đã “mất” thì lại là sự thật phũ phàng!

Những bạn trẻ đã và đang định có cuộc sống thử đang cần có những phút lắng lòng để đặt câu hỏi cho bản thân: Tại sao phải sống thử trong khi chúng ta có cả khoảng thời gian dài sau này để hòa hợp, để sống thật cùng nhau? Sống thử được gì, mất gì? Sống thử rồi thử mãi, không mong thành thật?...

Nắm bắt được nhu cầu của các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên cần có những thông tin, ý kiến cũng như sự giúp đỡ nhìn nhận vấn đề này, báo Giáo dục và Thời đại phối hợp của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Sống thử - Sống thật” vào 9h sáng thứ Năm, ngày 2/10/2014, với sự tham gia của 3 vị khách mời:

1. Bác sỹ Hoàng Thúy Hải Phó Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Y tế Hà Nội, chuyên gia tư vấn sức khỏe sinh sản, phòng chống bạo lực gia đình;

2. Nhà báo Hoàng Anh Tú - Trưởng Ban biên tập báo Sinh viên Việt Nam; một trong những anh Chánh Văn được các bạn học sinh, sinh viên yêu mến;

3. Sinh viên Trần Thị Quý Anh Nữ sinh 9X học giỏi Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên (ĐH Thái Nguyên);

Đây là cơ hội để bạn đọc trẻ chia sẻ với các vị khách mời nhằm có những tư vấn, chia sẻ khách quan, khoa học giúp đỡ, hỗ trợ những người đang chuẩn bị “sống thử” và đã “sống thử” hướng tới cuộc “sống thật” hạnh phúc lâu dài, tốt đẹp hơn.

THÔNG TIN KHÁCH MỜI

Bác sỹ Hoàng Thúy Hải - Phó Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Y tế Hà Nội.

Giao lưu trực tuyến “Sống thử - Sống thật” ảnh 1 
Bác sỹ Thúy Hải là chuyên gia tư vấn sức khỏe sinh sản, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực giới từ năm 2005 đến nay; 

Bác sỹ Thúy Hải được mời tham gia các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, sức khoẻ sinh sản, phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình cho các đối tượng (thanh niên, học sinh, sinh viên, giáo viên, hội viên các Hội, cán bộ, công chức, viên chức người lao động…) tại các trường PTTH, trường Đại học, Cao đẳng, Hội Phụ nữ, Công đoàn các đơn vị.

Đặc biệt, giọng nói dịu dàng, chân tình tư vấn, chia sẻ tâm tư, tình cảm của bác sỹ Thúy Hải đã "đốn tim" nhiều thính giả trẻ tuổi chuyên mục Cửa sổ Tình yêu trên sóng VOV gần 17 năm nay.

Nhà báo Hoàng Anh Tú - Trưởng Ban biên tập báo Sinh viên Việt Nam

Giao lưu trực tuyến “Sống thử - Sống thật” ảnh 2 
Nhà báo Anh Tú (sinh năm 1978) từng tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu Điện ảnh. 

12 năm với danh xưng là anh Chánh Văn trên báo Hoa học trò, anh đã có những giải đáp, tư vấn vui vẻ, hóm hỉnh và sâu sắc gỡ rối cho học sinh, sinh viên. 

Những câu trả lời của anh đều rất nhẹ nhàng và có phần hài hước, không giáo huấn mà như lời thủ thỉ tâm tình giữa những người bạn, chính bởi vậy, anh Chánh Văn - Anh Tú đã nhận được sự yêu mến của nhiều bạn trẻ.

Sinh viên Trần Thị Quý Anh – Nữ sinh 9X học giỏi Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên (ĐH Thái Nguyên)

Giao lưu trực tuyến “Sống thử - Sống thật” ảnh 3 
Quý Anh đang theo học Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật điện với bảng thành tích đáng nể: Tham dự chương trình Giao lưu thanh niên Nhật bản – ASEAN  (Jenesy 2.0) do Chính phủ Nhật Bản tổ chức (7/2014); tham gia viết một số bài báo Quốc tế về lĩnh vực Điện – Điện tử (2014); Tham dự chương trình “Sáng tạo Việt” do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức; tham dự cuộc thi Ngày hội Anh ngữ cho Đại học Thái Nguyên tổ chức (4/2013) và đạt giải Nhất toàn đoàn (giải tập thể); thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện, từ thiện do Đoàn thanh niên – Hội sinh viên tổ chức.

Hiện Quý Anh là Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Anh, ủy viên BCH Hội sinh viên Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, được khen thưởng cấp trường và cấp Đại học Thái Nguyên về việc có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. 

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.