Giao lưu trực tuyến “Chăm sóc cho một nửa yêu thương”

GD&TĐ - Trong cuộc giao lưu trực tuyến trên Giáo dục và Thời đại do Báo phối hợp với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình lúc 9 giờ sáng 29/5, bạn đọc – đặc biệt là sinh viên - có thể đặt câu hỏi với 2 chuyên gia các kiến thức, kỹ năng, thông tin chăm sóc sức khỏe sinh sản.  

Giao lưu trực tuyến “Chăm sóc cho một nửa yêu thương”

Khi đời sống phát triển, dân trí được nâng cao thì vấn đề sức khỏe sinh sản lại càng được giới trẻ quan tâm. Việc tiếp cận các kiến thức, kỹ năng đúng đắn từ các nguồn chính thống, từ các chuyên gia uy tín về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các sinh viên rất được coi trọng

Từ những thông tin này, sinh viên không chỉ biết cách bảo vệ bản thân mà còn có sự chuẩn bị chu đáo cho quá trình sinh sản, nghĩa vụ vợ - chồng, vai trò làm bố mẹ, bảo vệ cho một nửa yêu thương của mình.

Theo một khảo sát của báo Giáo dục và Thời đại, các sinh viên rất mong muốn được tư vấn về những mặt tích cực của giáo dục sức khỏe sinh sản và những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản như: 

Biện pháp phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục; phát hiện sớm và phòng ngừa ung thư cổ tử cung; thực trạng mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai không an toàn; thực trạng các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS…

Trong cuộc phỏng vấn trực tuyến trên Giáo dục và Thời đại do Báo phối hợp với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức lúc 9 giờ sáng 29/5,  bác sỹ - chuyên gia Vũ Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn và Cung ứng dịch vụ (Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình) cùng bác sỹ Vũ Minh Phượng - Nguyên giảng viên Trường ĐH Y Hà Nội, chuyên gia kinh nghiệm tư vấn chuyên mục Cửa sổ tình yêu (VOV) sẽ giúp các bạn sinh viên có được những kiến thức đúng đắn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt trong việc tự chăm sóc và bảo vệ chính bản thân mình.

Ngay từ bây giờ, mời quý vị độc giả quan tâm có thể đặt câu hỏi cho chương trình (Đặt câu hỏi trực tiếp phía dưới bài viết này).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ