Vĩnh Phúc dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh đạt giải và chất lượng giải thi HSG

GD&TĐ - Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020-2021 mới được công bố, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh đạt giải và chất lượng giải.

Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Theo kết quả công bố của Cục Quản lý chất lượng – Bộ GD&ĐT, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020-2021, tỉnh Vĩnh Phúc đạt 82 giải, trong đó có 11 giải Nhất, 27 giải Nhì, 23 giải Ba và 21 giải Khuyến khích. 11 giải Nhất bao gồm: Toán (1), Lý (1), Hóa (2), Sinh (2), Sử (1), Địa (2), Tiếng Anh (1), Tiếng Pháp (1). Nhiều môn thi có tỷ lệ thí sinh đạt giải 100% là: Toán, Hóa, Sinh, Sử, Địa.

Thầy Hoàng Mạnh Du – Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc chia sẻ: Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021, Vĩnh Phúc có 92 thí sinh dự thi và đều là học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Với 82 giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020-2021, Vĩnh Phúc tiếp tục dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh đạt giải (82/92 thí sinh, đạt tỷ lệ 89,1%). Bên cạnh đó, với 11 giải Nhất, Vĩnh Phúc đứng trong tốp đầu cả nước về số lượng giải Nhất.

“Thành tích này là sự nỗ lực của cả thầy và trò, sự quản lý sát sao của đội ngũ Ban giám hiệu; Sở GD và tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất rất tốt để thầy và trò cố gắng trong giảng dạy, học tập. Ngoài cơ sở vật chất thì các chế độ chính sách đối với thầy cô và học sinh cũng được tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm... tất cả đã tạo nên một kỳ thi thành công của thầy và trò Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc”- Thầy Hoàng Mạnh Du chia sẻ thêm.

Em Chu Thị Thanh đạt huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế và thầy giáo hướng dẫn nhận phần thưởng từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Em Chu Thị Thanh đạt huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế và thầy giáo hướng dẫn nhận phần thưởng từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Trước đó, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2019-2020, Vĩnh Phúc có 81/90 học sinh đoạt giải, đạt tỷ lệ 90% - tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay và cao nhất cả nước.

Cũng trong năm học này, Vĩnh Phúc có 12 học sinh được chọn tham dự vòng thi chọn đội tuyển QG dự thi Olympic quốc tế. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chỉ còn 4 môn được tổ chức thi là Toán, Hóa học, Sinh học và Tin học. Kết quả có 2 học sinh được vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực ở môn Toán và Tin học. Đáng chú ý, em Chu Thị Thanh, học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc là thí sinh nữ duy nhất của Việt Nam tham dự và đạt Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2020.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ