Tuyển sinh lớp 10: Đổi mới vì thí sinh

GD&TĐ - Trong điều kiện dịch bệnh, phương án tuyển sinh vào lớp 10 được nhiều địa phương điều chỉnh cho phù hợp, tạo thuận lợi nhất cho người học. Những thay đổi này được sự đồng tình cao của HS, nhà trường và xã hội.

Hoạt động dạy học của cô trò Trường THCS Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội. Ảnh: NTCC
Hoạt động dạy học của cô trò Trường THCS Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội. Ảnh: NTCC

Thay đổi phương án tuyển sinh

Đến giữa tháng 3, nhiều địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10. Trong điều kiện dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề, một số nơi đã điều chỉnh phương thức tuyển sinh, có thể chuyển từ thi tuyển thành xét tuyển, hoặc giảm số môn thi… để giảm áp lực cho thí sinh. Với các địa phương tổ chức thi tuyển, hầu hết đều công bố thi 3 môn (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; hoặc Toán, Ngữ văn và môn thi thứ 3 khác). Cao Bằng là địa phương hiếm hoi công bố thi 4 môn tuyển sinh vào lớp 10 là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Vật lý.

Đáng chú ý nhất là Hà Nội với việc quyết định bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10. Như vậy, kỳ tuyển sinh năm học 2022 - 2023, học sinh lớp 9 tại Hà Nội chỉ phải làm 3 bài thi là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ trong khoảng thời gian dự kiến từ 10 - 20/6. Việc thi môn thứ 4 vào lớp 10 được Hà Nội thực hiện từ năm 2019, sau hàng chục năm chỉ thi 2 môn là Toán, Ngữ văn. Năm 2020, trong điều kiện dịch bệnh, Hà Nội bỏ môn thứ 4; nhưng sang năm 2021, địa phương này lại quay lại với 4 môn thi. Ngoài thay đổi số môn thi, về cơ bản Hà Nội giữ ổn định các quy định khác liên quan tới kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023.

Tại Quảng Trị, Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Hương cho biết: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022 - 2023, địa phương chỉ thực hiện thi tuyển kết hợp với xét tuyển đối với các trường có số lượng đăng ký dự tuyển vượt 5% so với chỉ tiêu; những trường còn lại xét tuyển. Với trường thi tuyển, thí sinh thực hiện 3 bài thi: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Thí sinh thi trường chuyên làm thêm bài thi môn chuyên. Địa phương cũng thực hiện xét tuyển vào Trường Phổ thông DTNT tỉnh.

Trong bối cảnh năm học 2021 - 2022 diễn ra khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đồng Tháp quyết định thay đổi phương thức tuyển sinh vào lớp 10 từ thi tuyển thành xét tuyển. Theo đó, địa phương này thực hiện xét tuyển cho tất cả trường THPT, THCS-THPT trong tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao. Việc xét tuyển dựa vào kết quả rèn luyện học tập 4 năm ở THCS của học sinh đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 10. Dự kiến thời gian học sinh đăng ký xét tuyển từ ngày 1/6. Việc thi tuyển chỉ áp dụng với trường THPT chuyên, với các môn thi tuyển gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 1 hoặc 2 môn chuyên; thời gian thi từ 15 đến 17/6.

Theo ông Bùi Quý Khiêm, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT, Đồng Tháp sẽ tuyển 70% số học sinh tốt nghiệp THCS trong tỉnh vào học lớp 10 các trường THPT. Những học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 sẽ học nghề hoặc học chương trình Giáo dục thường xuyên tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trường THPT có tổ chức dạy học theo chương trình Giáo dục thường xuyên.

Chia sẻ về tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 tại Bình Dương, bà Nguyễn Phương Dung, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Sở GD&ĐT dự kiến tuyển 70% số học sinh tốt nghiệp THCS có đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập bằng phương thức thi tuyển. Trong trường hợp đặc biệt, học sinh không thể tham dự kỳ thi do bị ảnh hưởng bởi yếu tố khách quan như bệnh nặng phải nhập viện, do dịch bệnh, thiên tai… sẽ thực hiện xét tuyển.

Sở GD&ĐT thành lập hội đồng xét tuyển sinh, Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét quyết định về điều kiện xét trúng tuyển với những trường hợp này; và chỉ những học sinh được đánh giá cuối năm học 2021 - 2022 (lớp 9) về học lực, hạnh kiểm đạt từ loại Khá trở lên mới được đưa vào danh sách xét tuyển. Đặc biệt, năm nay Bình Dương sẽ ưu tiên cộng điểm khuyến khích (2 điểm) với những học sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10 THPT nếu có chứng chỉ năng lực tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương; miễn thi môn Tiếng Anh trong 3 môn thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) đối với những em có chứng chỉ năng lực tiếng Anh từ bậc 4 hoặc tương đương trở lên.

Học sinh Trường THCS Quản Cơ Thành trong giờ học. Ảnh: NTCC
Học sinh Trường THCS Quản Cơ Thành trong giờ học. Ảnh: NTCC

Bớt áp lực

Trước quyết định chỉ thi 3 môn của Hà Nội, cảm xúc của Nguyễn Thu Uyên, lớp 9C1 Trường Phổ thông Liên cấp Tây Hà Nội là bất ngờ, vui và cảm thấy nhẹ nhõm, giảm bớt áp lực. Cho biết đây không chỉ là cảm xúc của mình mà các bạn cùng lớp đều chung tâm trạng này, Thu Uyên chia sẻ trong bối cảnh dịch bệnh từ năm 2020, việc học bị ảnh hưởng rất nhiều và liên tục gián đoạn trong 3 năm học. Thời gian học trực tiếp rất ít và khi học online vẫn gặp một số khó khăn như mất mạng, mất tập trung trong giờ học và không đủ sức khỏe.

“Việc điều chỉnh phương án thi khiến chúng em thoải mái và bớt căng thẳng, áp lực hơn. Em rất cảm ơn Sở GD&ĐT Hà Nội đã lắng nghe và thấu hiểu nỗi lo của học sinh”, nhắn nhủ điều này, Thu Uyên cho biết mình dự kiến sẽ đặt mục tiêu thi vào một trường THPT hàng đầu của quận Bắc Từ Liêm. Với việc giảm môn thi, kế hoạch học, ôn tập của Uyên không có quá nhiều thay đổi, bởi vì từ trước em đã chú tâm học 3 môn vì lượng kiến thức khá nhiều. Đối với các môn còn lại, Uyên cho biết vẫn ôn tập bình thường để tránh mất gốc khi vào THPT.

Năm học 2022 - 2023, tỉnh An Giang điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 theo phương án thi tuyển kết hợp với xét tuyển. Cô Nguyễn Thị Kim Hoàn, giáo viên Trường THCS Quản Cơ Thành, An Giang, cho hay: Đây là định hướng được sự đồng thuận cao của phụ huynh, học sinh. Bởi điều này phù hợp với thực trạng hiện nay - học sinh phải trải qua thời gian dài học trực tuyến. Việc giảm lý thuyết, rút gọn kiến thức, tập trung vào nội dung cốt lõi cũng đồng nghĩa với việc giảm bớt gánh nặng cho các em. Bên cạnh đó thuận lợi cho việc phân luồng học sinh.

Việc chỉ tổ chức cho học sinh thi tuyển vào lớp 10 trường chuyên, trường có số lượng đăng ký vào lớp 10 cao và xét tuyển với các trường còn lại, thuận lợi cho học sinh và thầy cô rất nhiều. Đồng thời, việc điều chỉnh phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm nay cũng giảm bớt áp lực cho giáo viên giảng dạy, không mất nhiều thời gian để ôn tập kiến thức cho học trò thi tuyển như những năm trước đây.

“Nhà trường đã chuẩn bị hoàn tất công tác tuyển sinh vào lớp 10 theo kế hoạch từ đầu năm học. Qua quá trình thực hiện có linh hoạt điều chỉnh phù hợp thực tế. Ví dụ: Tăng tiết đối với các môn học lớp 9 để hoàn thành chương trình đúng thời gian; tăng cường vừa dạy kiến thức kết hợp với ôn tập các môn thi tuyển sinh vào lớp 10. Công tác tư vấn tuyển sinh được thực hiện kịp thời, học sinh thông hiểu và có định hướng phù hợp với năng lực của bản thân. Việc hướng dẫn các em làm hồ sơ đăng ký nguyện vọng vào các trường tuyển sinh đang tiến hành theo đúng thời gian quy định”, cô Nguyễn Thị Kim Hoàn cho hay.

Học sinh Trường THCS Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội gấp rút ôn tập. Ảnh: NTCC
Học sinh Trường THCS Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội gấp rút ôn tập. Ảnh: NTCC

Không chỉ phù hợp ở hiện tại

Là Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ái Mộ (quận Long Biên, Hà Nội), thầy Nguyễn Ngọc Sơn nhận định, việc Hà Nội giảm môn thi thứ 4 đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 là hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế và mong muốn của đại đa số phụ huynh. Điều này cũng bám sát theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Giảm áp lực, quá tải đối với học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Theo thầy Sơn, khối 9 năm nay có 3 năm liền học trực tuyến; trong đó năm học vừa qua chủ yếu thầy trò dạy và học qua hình thức online, dẫn đến chất lượng khó bảo đảm như các khóa trước đó. Từ giữa năm 2021 đến đầu năm 2022, dịch bệnh Covid-19 lan rộng trong cộng đồng, cơ sở giáo dục, số giáo viên, học sinh là F0 chiếm số lượng khá lớn.

Việc phải chuyển liên tục giữa hai hình thức online - offline dẫn đến nhiều học sinh khó tập trung học tập; giáo viên chưa thể kiểm soát tốt đến từng em; chưa kể các em còn bị ảnh hưởng nặng nề đến thể chất và tâm lý do dịch bệnh. Dù chương trình đã được giảm tải nhiều, chỉ giữ lại nội dung cốt lõi, nhưng vấn đề chất lượng dạy và học, rèn kỹ năng làm bài cho học sinh khi đi thi vẫn khiến thầy cô, phụ huynh, học sinh trăn trở, lo lắng.

“Sau khi biết tin giảm môn thi thứ 4, nhiều phụ huynh và học sinh, giáo viên rất phấn khởi trước quyết định này. Việc dạy và học trong trạng thái “bình thường mới” có nhiều thay đổi đối với thầy và trò. Nhà trường luôn theo sát chỉ đạo của cấp trên, phòng/sở GD&ĐT; đồng thời liên hệ mật thiết với địa phương về tình hình cấp độ dịch hàng tuần. Rất mong Sở GD&ĐT có hướng dẫn cụ thể, chi tiết với các cơ sở giáo dục về thời gian tổ chức kỳ thi; cấu trúc đề thi của các bộ môn. Đồng thời, có hướng dẫn đối với học sinh khi tham gia kỳ thi nhưng vướng điều kiện cách ly y tế khi thuộc diện F0, F1 để bảo đảm được quyền lợi cho các em” - thầy Nguyễn Ngọc Sơn chia sẻ.

Để thực hiện hiệu quả kỳ thi vào lớp 10, theo thầy Sơn, các trường THCS nên trú trọng 3 môn thi nhưng không bỏ qua các môn còn lại. Quan tâm đến rèn kỹ năng học bộ môn cho học sinh, tiếp cận phương pháp làm bài thi trong cấu trúc đề thi tuyển sinh.

Giáo viên chủ nhiệm các lớp, đặc biệt khối 9 luôn bám sát học sinh, phối hợp chặt chẽ với cha mẹ trong tư vấn định hướng các nguyện vọng phù hợp với năng lực của con. Đồng thời kết nối giáo viên bộ môn trong quá trình ôn luyện để tìm được các “lỗ hổng” về kỹ năng khi học sinh học tập trực tuyến. Bên cạnh đó, trong các tiêu chí xét tuyển của các trường THPT ngoài công lập có tiêu chí mở để phù hợp với nhiều đối tượng học sinh trong điều kiện dịch bệnh nhiều địa phương còn phức tạp.

Trao đổi ở phạm vi rộng hơn, thầy Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng: Những thay đổi của một số địa phương về phương thức tuyển sinh vào lớp 10 (chuyển từ thi tuyển thành xét tuyển, giảm bớt số môn thi…) là phù hợp. Việc giảm áp lực trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không chỉ phù hợp trong tình hình hiện tại, bởi lẽ Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã có nhiều thay đổi.
Việc dạy và học của các nhà trường đang theo hướng tiếp cận phát triển năng lực học sinh, những hoạt động học đều hướng tới phát triển năng lực, phẩm chất của người học. Do vậy, việc giảm áp lực trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 nói riêng, các kỳ thi tuyển sinh nói chung đang chuyển dần theo hướng mới để phù hợp với chương trình đổi mới giáo dục phổ thông. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.