Tuyển sinh 2021: Trường ngoài công lập tăng chỉ tiêu xét điểm thi THPT

GD&TĐ - Đến thời điểm này mới chỉ có một số trường công bố đề án tuyển sinh năm 2021. Tuy nhiên, nhìn vào phương thức những trường ĐH ngoài công lập có thể thấy phương thức xét bằng điểm thi THPT vẫn được ưu tiên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn được các trường tin tưởng và đánh giá cao nhất về kết quả. Ảnh minh họa
Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn được các trường tin tưởng và đánh giá cao nhất về kết quả. Ảnh minh họa

Hơn 50% tổng chỉ tiêu cho xét điểm thi THPT

Theo đề án tuyển sinh 2021 công bố, Trường ĐH Công nghệ TPHCM và Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM dành đến 65% tổng chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi THPT năm 2021. Hai trường cũng dành 30% (phương thức 3 & 4) tổng chỉ tiêu để xét tuyển học bạ THPT.

Tương tự, Trường ĐH Gia Định cũng dành gần 50% tổng chỉ tiêu năm 2021 cho hình thức xét bằng điểm thi kỳ thi THPT và 50% chỉ tiêu cho phương thức xét bằng học bạ trong tổng số 2.500 chỉ tiêu của mình.

Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương có kế hoạch tuyển 1.150 chỉ tiêu theo 3 phương thức xét tuyển. Trong đó, 2 phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và phương thức xét học bạ THPT vẫn là 2 phương thức chiếm tỉ lệ lớn với tổng chỉ tiêu dự kiến hơn 90%.  

Trường ĐH Văn Lang cũng sử dụng 5 phương thức tuyển sinh năm 2021 cho 7.000 chỉ tiêu của trường. Trong đó, 2 phương thức xét bằng điểm thi THPT và học bạ THPT chiếm tới 90% tổng chỉ tiêu, với 60% xét học bạ và 30% xét điểm thi THPT.

Trường ĐH Mở TPHCM dự tính tuyển sinh vào năm 2021 thì trường xét tuyển bằng 6 phương thức cho 4.500 chỉ tiêu. Theo đại diện phòng tuyển sinh Nhà trường, phương thức xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ vẫn là các phương thức dự kiến chiếm tỉ lệ lớn tổng chỉ tiêu của nhà trường trong năm 2021. Năm 2020, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT được điểu chỉnh theo hướng tăng chỉ tiêu.

Sinh viên HUTECH trong phòng thì nghiệm.
Sinh viên HUTECH trong phòng thì nghiệm.

Bảo đảm tính ổn định trong xét tuyển

Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung - Phó trưởng phòng Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) nhìn nhận; Phương thức xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn là phương thức có tỉ lệ ổn định nhiều năm qua trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Vì lẽ đó, HUTECH tiếp tục giữ chỉ tiêu này trong năm 2021 để thí sinh không phải bất ngờ.

“Mục tiêu của nhà trường là giữ tính ổn định, tránh gây xáo trộn nhiều để thí sinh có thời gian tìm hiểu thông tin về ngành đào tạo, môi trường đào tạo, hướng phát triển của ngành nghề hơn. Chứ mình cứ thay đổi nhiều phương thức xét tuyển sẽ làm các em lo lắng, mất thời gian tìm hiểu”- Th.s Dung nói.

Theo TS Trịnh Hữu Chung - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định, việc các trường đại học ngoài công lập nhiều năm nay vẫn dành phần lớn tổng chỉ tiêu để xét tuyển ở 2 phương thức, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ THPT vì tính ổn định và tính toàn diện của hai phương thức trên.

“Thực tế việc các thí sinh học tập thế nào trong suốt 3 năm học THPT đều đã được phản ánh bằng kết quả tổng kết từng môn, từng khối ngành qua từng cấp lớp. Tương tự, điểm thi tốt nghiệp THPT đến bây giờ vẫn là căn cứ lớn nhất để các trường đại học dựa vào đó để xét tuyển, bởi kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, bài bản, dưới sự giám sát của toàn xã hội.

Vì vậy, xu hướng xét tuyển năm 2021 về cơ bản sẽ ít có sự xáo trộn, các trường dù cơ chế tự củ gần như đã được mở rộng toàn diện nhưng họ vẫn xác định các phương thức trên là tối ưu nên dành phần lớn chỉ tiêu để xét”- TS Chung cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống phòng thủ Arrow 3 của Israel được phát triển với sự hợp tác từ Mỹ.

Israel không thể tồn tại nếu thiếu Mỹ

GD&TĐ - Thủ tướng Netanyahu đang thúc đẩy một ngành công nghiệp quốc phòng tự chủ trong bối cảnh lệnh cấm vận vũ khí thắt chặt do cuộc chiến ở Gaza.

Một góc bản làng ở huyện miền núi Tiên Yên (cũ).

Miền núi Quảng Ninh thay đổi từng ngày

GD&TĐ - Nhờ được đầu tư đồng bộ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo ở Quảng Ninh đang thay đổi từng ngày.

Máy bay chống ngầm Il-38 của Hạm đội Thái Bình Dương Nga trong cuộc tập trận hôm 17/9.

Video Il-38 ném bom trúng mục tiêu

GD&TĐ -Theo Hạm đội Thái Bình Dương Nga, máy bay chống ngầm Il-38 đã ném bom trúng mục tiêu trong cuộc tập trận chỉ huy-tham mưu ở vùng Viễn Đông.

Cụ bà nguy kịch sau khi uống nhầm thuốc cai nghiện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngộ độc do uống nhầm thuốc cai nghiện

GD&TĐ - Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận bệnh nhân cao tuổi trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử co nhỏ, suy hô hấp nghiêm trọng do ngộ độc thuốc cai nghiện.