Trường ĐH Thương Mại có tân hiệu trưởng

GD&TĐ - Chiều 25/2, Trường ĐH Thương Mại (Hà Nội) tổ chức lễ công bố quyết định công nhận hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc trao Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Thương Mại cho PGS.TS Nguyễn Hoàng.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc trao Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Thương Mại cho PGS.TS Nguyễn Hoàng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc đến dự và chúc mừng tập thể Trường ĐH Thương Mại có tân hiệu trưởng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, TS Nguyễn Viết Lộc – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố quyết định công nhận PGS.TS Nguyễn Hoàng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Thương Mại giữ chức vụ Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Gửi lời chúc mừng tới cá nhân PGS.TS Nguyễn Hoàng và tập thể Trường ĐH Thương Mại, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc ghi nhận, trải qua hơn 60 năm phát triển, nhà trường là một trong những cơ sở giáo dục đại học khối kinh tế có uy tín hàng đầu cả nước.

Trường ĐH Thương Mại có quy mô đào tạo lớn, với hơn 700 giảng viên và trên 17 nghìn sinh viên. Nhà trường vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Trường đã tiên phong trong thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; đồng thời thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ đại học theo Nghị quyết 77 của Chính phủ “Về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đổi mới cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 – 2017”.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi lễ
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi lễ

Thứ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, tân hiệu trưởng Trường ĐH Thương Mại và tập thể sư phạm, cần tiếp tục đoàn kết, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, trở thành một trong những trường đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 29, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34) và Nghị định 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật này; nhất là các quy định về tự chủ đại học.

Theo Thứ trưởng, Luật số 34 giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học. Để phát huy hiệu quả cơ chế tự chủ, nhà trường cần rà soát lại các văn bản và những việc đã làm, từ đó kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn đọng.

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục với nhiều thời cơ và thách thức, Thứ trưởng đề nghị, Trường ĐH Thương Mại cần tiếp tục đổi mới đào tạo, trong đó cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh đó, nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, sớm lọt vào nhóm các trường đại học hàng đầu khu vực châu Á. Nhà trường cần chú trọng chuyển đổi số, phát triển đào tạo trực tuyến, nhằm bổ sung cho đào tạo theo phương pháp truyền thống. Với lịch sử phát triển và kinh nghiệm tự chủ của trường, Thứ trưởng tin tưởng Trường ĐH Thương Mại sẽ đạt nhiều thành tích xuất sắc thời gian tới.

Tân hiệu trưởng Trường ĐH Thương Mại - PGS.TS Nguyễn Hoàng phát biểu tại buổi lễ
Tân hiệu trưởng Trường ĐH Thương Mại - PGS.TS Nguyễn Hoàng phát biểu tại buổi lễ

Gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Bộ GD&ĐT và tập thể Trường ĐH Thương Mại, PGS.TS Nguyễn Hoàng bày tỏ, đây là vinh dự của cá nhân ông. Tân Hiệu trưởng mong muốn, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Bộ; cán bộ, giảng viên để xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, phát triển.

PGS.TS Nguyễn Hoàng sinh năm 1967, tốt nghiệp chuyên ngành 1 Tiếng Pháp tại Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội); chuyên ngành 2: Quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Thương Mại. Ông là Tiến sĩ chuyên ngành kinh doanh thương mại. Ông được giao giữ chức vụ Trưởng khoa Đào tạo Quốc tế từ năm 2011 – 2019 (nay là Viện Hợp tác quốc tế). Ông được bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng từ tháng 6/2019.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ