Quan tâm chăm lo đời sống giáo viên, học sinh dịp Tết nguyên đán

GD&TĐ - Thời điểm Tết nguyên đán gần kề, tuần qua Bộ GD-ĐT ban hành một số văn bản kêu gọi xã hội, chỉ đạo địa phương và các cơ sở GD sát sao việc quan tâm các điều kiện dạy học, chăm lo đời sống cho học sinh, giáo viên…

Cô và trò lớp 1B Trường Tiểu học Nguyễn Xuân Thiều - Đức Thọ - Hà Tĩnh. (Ảnh minh hoạ.)
Cô và trò lớp 1B Trường Tiểu học Nguyễn Xuân Thiều - Đức Thọ - Hà Tĩnh. (Ảnh minh hoạ.)
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ thực hiện điều ước với học tinh tại Bắc Kạn. (Ảnh: gdtd.vn)
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ thực hiện điều ước với học tinh tại Bắc Kạn. (Ảnh: gdtd.vn)

Kết nối các lực lượng xã hội với điều ước của học trò

Tuần qua, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai Chương trình “Điều ước cho em”.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ GD&ĐT phối hợp với Ban điều hành Đề án Hệ tri thức Việt số hóa của Chính phủ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các Bộ ngành liên quan cùng phối hợp triển khai Chương trình “Điều ước cho em”.

Để triển khai thành công Chương trình, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thu thập thông tin về những khó khăn, nhu cầu cần được hỗ trợ từ các nhà trường, nhất là các trường học ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lũ lụt...

Địa phương chỉ đạo và giao sở GD&ĐT làm đầu mối có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức rà soát và cập nhật thông tin về những khó khăn và nhu cầu cần hỗ trợ.

Nhu cầu hỗ trợ về cơ sở vật chất (sửa chữa và xây dụng mới nhà vệ sinh); nhu cầu hỗ trợ nước nước sinh hoạt, nước uống, thiết bị lọc nước sạch;

Nhu cầu hỗ trợ trang thiết bị bếp ăn (đối với trường tổ chức học 2 buổi/ngày), xây nhà bếp, dụng cụ nhà bếp;

Nhu cầu hồ trợ đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân (quần áo cho học sinh); học liệu phục vụ giảng dạy tiếng dân tộc; sách giáo khoa, vở viết; dụng cụ học tập (bút, tẩy, thước kẻ…); nhu cầu hỗ trợ học sinh ăn trưa (đối với học sinh học 2 buổi/ngày).

Các nhà trường tổ chức cập nhật thông tin trên theo hướng dẫn cụ thể tại địa chỉ: https://admin.inhandao.vn/auth/loain và tài liệu đính kèm theo. Các thông tin này sẽ làm căn cứ để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đồng hành biết và kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các trường học.

Trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, để thúc đẩy sự nghiệp phát triển giáo dục, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT và hội nhập quốc tế, ngành Giáo dục rất cần sự chung tay của cả cộng đồng xã hội để hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ trường học vượt qua khó khăn, bảo đảm điều kiện tốt hơn, tiếp tục tổ chức hoạt động dạy và học; góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)

Bộ GD&ĐT chỉ đạo quan tâm nhà giáo dịp Tết

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi Giám đốc ĐH, học viện, viện; Hiệu trưởng trường ĐH; Hiệu trưởng trường CĐ, trung cấp sư phạm; Giám đốc các sở GD&ĐT về việc tổ chức Tết năm 2021.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh việc chủ động, có kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gia đình chính sách, hộ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.

Cùng với đó, chủ động liên hệ, phối hợp với các doanh nghiệp vận tải hành khách tổ chức bán vé tàu, xe tại trường cho học sinh, sinh viên về nghỉ Tết. Quan tâm tổ chức chu đáo việc đón Tết đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình.

Văn bản cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị duy trì lịch trực Tết để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm thông suốt trong dịp nghỉ Tết; báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh (nếu có). Báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong Tết Nguyên đán gửi Bộ GD&ĐT trước 14h ngày 15/5/2021 (tức ngày mùng 4 Tết).

Cũng trong văn bản này, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong đơn vị và địa phương.

Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên có ý thức giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết 2021.

Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.