Lập phương án dồn ghép điểm trường và sáp nhập trường tiểu học với THCS

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La yêu cầu các phòng GD&ĐT huyện, thành phố rà soát, lập phương án dồn ghép các điểm trường và sáp nhập trường tiểu học với trường THCS.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nguyên tắc, dồn ghép, sáp nhập là để tăng cường công tác quản lý, giảm đầu mối, tiết kiệm biên chế, tăng cường tập trung đầu tư, tăng hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học.

Việc dồn ghép, sáp nhập là phải tổ chức thực hiện, nhưng phải xem xét đến khoảng cách, quy mô trường, lớp, học sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị để xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện.

Đối với các điểm lẻ có khoảng cách gần trường chính, có số lớp, học sinh ít, cơ sở vật chất trường chính đáp ứng được thì thực hiện sáp nhập. Đối với các điểm lẻ có khoảng cách gần nhau (hợp lý) thì sáp nhập với nhau.

Đối với việc sáp nhập trường tiểu học với trường THCS có khoảng cách gần nhau thì lập phương án sáp nhập.

Việc sáp nhập trường tiểu học với trường THCS, 2 trường tiểu học hoặc 2 trường THCS; mỗi huyện xây dựng phương án từ 2 đến 4 trường để thực hiện trong năm học 2018-2019.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hoa khôi và Nam vương Trường Đại học Ngoại thương 2025.

Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 chính thức gọi tên thí sinh Phan Trâm Anh

GD&TĐ - Tối ngày 18/1, hành trình Duyên dáng Ngoại thương 2025 đã chính thức khép lại đầy cảm xúc. Vượt qua những ứng viên sáng giá, thí sinh Phan Trâm Anh - SBD 10 đã xuất sắc giành lấy vương miện Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương. Đồng thời, danh hiệu Nam vương Ngoại thương 2025 cũng đã tìm được chủ nhân xứng đáng là sinh viên Nguyễn Cao Thiên Bảo - SBD 01, gương mặt nhận được sự đồng thuận từ hội đồng chuyên môn.