Thông tin này được nhà nghiên cứu tình báo nguồn mở (OSINT) Jompy báo cáo.
Hồi tháng 6, vị chuyên gia nhận thấy kho dự trữ số 349 đã tiếp nhận các xe tăng và xe chiến đấu bộ binh được phục hồi. Điều này xác nhận việc Nga đang tích cực sửa chữa, hiện đại hóa và sản xuất một lượng lớn xe bọc thép.
Có một đợt bổ sung cho căn cứ số 22, nơi được cung cấp xe tăng T-90M, xe bọc thép BTR-82A, xe chiến đấu bộ binh BMP-3M và các xe sửa chữa - cứu kéo bọc thép.
Cơ sở này chỉ là một trong số nhiều kho dự trữ được phát hiện, nơi ghi nhận việc tích trữ vũ khí hạng nặng một cách có hệ thống.
Một quy trình tương tự cũng đang diễn ra tại kho dự trữ số 80, chủ yếu chuyên về các hệ thống pháo tự hành 2S19 Msta-S.
Bên cạnh đó, tại căn cứ số 374 gần biên giới Phần Lan, số lượng pháo tự hành 2S43 Malva và 2S44 Giacinth-K mới bổ sung đã được ghi nhận tăng mạnh kể từ năm 2025.
Nguồn cung cấp thiết yếu cũng đang được theo dõi tại căn cứ số 6018, nơi lưu trữ các xe chiến đấu bộ binh BMP-3M và xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M.
Sự xuất hiện của BMP-2 và T-72B3M tại căn cứ số 349 có thể cho thấy cả việc cung cấp thiết bị tân trang từ các nhà máy và việc rút những nguồn lực hiện có từ các kho vũ khí khác.
Nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng hiện tại chúng ta đang nói cụ thể về các căn cứ kho dự trữ dài hạn, chứ không phải về những cơ sở của các đơn vị chiến đấu đang hoạt động - những nơi cũng nhận được trang thiết bị mới.
Những động thái được xác định cho thấy sự bổ sung nguồn dự trữ chiến lược của Liên bang Nga, có thể cho một cuộc tấn công tiềm tàng sắp xảy ra.