Hơn 1.800 giáo viên tham gia Ngày hội Văn hóa - Thể thao TP Hà Nội

GD&TĐ - Hơn 1.800 vận động viên xuất sắc đại diện cho 30 ngành GD&ĐT quận, huyện, thị xã và 19 cụm trường trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội đã tham gia Ngày hội Văn hóa - Thể thao cán bộ giáo viên, nhân viên (CBGV, NV) cấp thành phố năm học 2017-2018.

Sôi động với phần thi kéo co
Sôi động với phần thi kéo co

Sáng 11/4, tại huyện Thanh Trì (Hà Nội), Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao cán bộ giáo viên, nhân viên (CBGV, NV) cấp thành phố năm học 2017-2018.

Ngày hội đã thu hút hơn 1.800 vận động viên xuất sắc đại diện cho 30 ngành GD&ĐT quận, huyện, thị xã và 19 cụm trường trực thuộc. Ngày hội Văn hóa - Thể thao năm nay diễn ra 4 nội dung thi đấu: Kéo co, khiêu vũ tập thể, khiêu vũ cá nhân và nhảy bao bố.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Ngày hội đã diễn ra sôi nổi và chất lượng cả nội dung lẫn hình thức. Các đơn vị có đầu tư công phu, chuẩn bị chu cho các phần thi của đơn vị mình.

Qua đó đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho CBGV, NV, tạo điều kiện giao lưu, học hỏi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường sức khỏe và tình đoàn kết giữa các vận động viên và các đơn vị.

Các đơn vị tham gia Ngày hội
Các đơn vị tham gia Ngày hội

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Giáo dục Hà Nội lần thứ XXIV, chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI và Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phát biểu khai mạc
Bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phát biểu khai mạc
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia
Phần thi khiêu vũ sôi động, giàu năng lượng
Phần thi khiêu vũ sôi động, giàu năng lượng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.