Hải Dương: Thay đổi lịch thi vào lớp 10

GD&TĐ - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hải Dương Trần Văn Nghìn cho biết, do ảnh hưởng dịch Covid-19, lịch thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022 sẽ thay đổi.

Ảnh minh hoạ/internet
Ảnh minh hoạ/internet

Sở sẽ thông báo công khai rộng rãi khi có quyết định chính thức. Được biết, Sở GD&ĐT đã dự kiến xây dựng 2 phương án cho kỳ thi này: Phương án thứ nhất là vẫn giữ nguyên kế hoạch thi như đã xây dựng nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Phương án thứ hai là dời lịch thi về sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tuy nhiên, Sở vẫn đang chờ cuộc họp của Bộ GD&ĐT về công tác thi tốt nghiệp THPT và căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để tham mưu cho tỉnh chỉ đạo tổ chức kỳ thi sao cho phù hợp nhất, bảo đảm an toàn.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 được tổ chức từ ngày 5-8/6. Toàn tỉnh thành lập 40 hội đồng thi. Dự kiến có khoảng 21.000 thí sinh tham dự kỳ thi này, tăng hơn 1.000 thí sinh so với năm trước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.