Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh

GD&TĐ - Năm học 2018 - 2019, trường THPT Hùng Vương (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn tiện cho học sinh và ngày càng đạt hiệu quả...

Một tiết học ngoại khóa của các em học sinh trường THPT Hùng Vương
Một tiết học ngoại khóa của các em học sinh trường THPT Hùng Vương
Ngoài việc chú trọng dạy học sinh kiến thức cơ bản các môn học, việc dạy chuyên sâu cho các học sinh có năng khiếu đặc biệt với từng bộ môn cũng được đầu tư mạnh mẽ.
Chính vì vậy, kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh của nhà trường đã có bước tiến đáng kể, từ vị trí thứ 10 năm học 2017 - 2018 lên vị trí thứ 5 năm học 2018 - 2019, với 61 giải của các môn văn hóa dự thi bao gồm: Toán - Lý - Hóa - Tin - Văn - Anh - Sinh - Sử - Địa - Giáo dục Công dân, đặc biệt em Nguyễn Thị Mai Hương lớp 12G đã xuất sắc đoạt giải khuyến khích môn văn quốc gia.
Các môn khác như Vật lý, Ngữ văn của nhà trường luôn được đánh giá là các môn thế mạnh và luôn xếp thứ Nhất trong toàn tỉnh. Cuộc thi giải toán và Vật lý Olympic trên mạng hai đội tuyển của nhà trường đạt giải cao với 7 giải Toán, 5 giải Vật lý cấp tỉnh và trong đó có 4 em môn Toán và 3 em môn Vật lý tiếp tục được chọn dự thi vòng quốc gia vào ngày 7 tháng 4 tới. Cuộc thi liên hoan ca, múa nhạc truyền hình tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất học sinh Hùng Vương đã xuất sắc đoạt giải Ba toàn tỉnh.
Ngoài việc giáo dục cho học sinh các kiến thức văn hóa, việc chú trọng phát triển toàn diện cho học sinh về kỹ năng sống cũng luôn được nhà trường làm rất tốt thông qua các chương trình ngoại khóa. Các chương trình này luôn được Ban giám hiệu nhà trường giao cho các tổ thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, đạt hiệu quả cao, tạo sân chơi lý thú và bổ ích cho học sinh như: Xuân yêu thương; thi MC dẫn chương trình; văn hóa văn nghệ thể dục thể thao; ngoại khóa về tìm hiểu pháp luật chống xâm hại tình dục trẻ em; ngoại khóa về an toàn giao thông...
Các chương trình ngoại khóa đó đều được học sinh tự làm, tự thực hiện dưới sự giám sát chỉ đạo của giáo viên các tổ, giúp cho các em thể hiện được tài năng vốn có, tạo cho các em có kỹ năng sống toàn diện hơn.
Mới nhất là cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai", em Ma Thị Giang học sinh lớp 11G đã xuất sắc vượt qua hơn 160.0000 thí sinh của cả nước để dự thi vòng chung kết tại thành phố Nha Trang và trong cuộc thi chung kết tài năng của Giang lại được khẳng định bằng giải Nhất cuộc thi mang về cho nhà trường, cho ngành GD&ĐT Phú Thọ.
Em Ma Thị Giang học sinh lớp 11G xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp quốc gia
Em Ma Thị Giang học sinh lớp 11G xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp quốc gia
Cuộc thi hội thao Quốc Phòng khối học sinh THPT đoàn học sinh trường THPT Hùng Vương cũng đạt giải cao với một giải Nhất cá nhân, giải Nhì đồng đội và xếp thứ 3 toàn đoàn trên 41 đoàn dự thi. Ngoài ra đội bóng đá học sinh nhà trường cũng đoạt cúp giải bóng đá khối học sinh THPT do thị đoàn thị xã Phú Thọ tổ chức. Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc được các em tham gia dự thi sôi nổi, nhà trường đã chọn ra 17 bài chất lượng nhất từ gần 400 bài các em dự thi nộp cho ban giám khảo chấm và đang chờ kết quả trong thời gian tới...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ