Bảo đảm mục tiêu kép của Kỳ thi

GD&TĐ - Ngày 8/7, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn và Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT tiếp tục kiểm tra công tác thi tại 4 điểm thi tại Ninh Thuận. Đoàn cũng làm việc, trao đổi cùng Ban Chỉ đạo thi tỉnh Ninh Thuận.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn (ngoài cùng bên phải) kiểm tra thực tế tại điểm thi.
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn (ngoài cùng bên phải) kiểm tra thực tế tại điểm thi.

Sau kiểm tra thực tế tại các điểm thi Trường THPT Bác Ái, THPT Tôn Đức Thắng, THPT Nguyễn Trãi, THPT Võ Thị Sáu, Đoàn công tác đã làm việc cùng Ban Chỉ đạo thi tỉnh Ninh Thuận.

Báo cáo về tình hình tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, ông Nguyễn Anh Linh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng thi tỉnh Ninh Thuận - cho biết:

Ban chỉ đạo (BCĐ) thi đã tổ chức 5 cuộc họp bàn về các nội dung liên quan đến kỳ thi; 4 hội nghị tập huấn nghiệp vụ coi thi, thanh tra coi, chấm thi. Sở GD&ĐT cũng đã ban hành các văn bản về thanh, kiểm tra.

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Ninh Thuận tự tổ chức in sao đề thi tại địa phương. Công tác vận chuyển đề thi theo lịch trình; Ban Vận chuyển và Ban giao đề thi giao nhận đề thi tại 17 điểm thi trên toàn tỉnh.

Các điểm thi tự tổ chức việc bảo quản đề thi sau khi nhận bàn giao, bảo quản bài thi từng buổi của thí sinh. Đề thi và bài thi được bảo quản trong tủ riêng biệt. Tủ đựng đề thi và bài thi được thiết kế chắc chắn, có khóa và niêm phong, chìa khóa tủ do Trưởng điểm thi giữ. Bố trí lực lượng công an bảo vệ túc trực tại điểm thi 24/24 giờ/ngày; có camera giám sát…

Ninh Thuận có một số thí sinh do liên quan đến dịch tễ (đi về từ vùng dịch; tiếp xúc với ca bệnh; đang thực hiện cách ly…) và một số thí sinh đang ở các địa phương thuộc vùng cách ly, phong tỏa (TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng…) không thể tham dự kỳ thi.

Có 4 thí sinh là người Ninh Thuận học tại TPHCM nhưng không thể trở lại để dự thi, Sở GD&ĐT Ninh Thuận đã phối hợp với Sở GD&ĐT TPHCM để tổ chức cho các em dự thi tại điểm thi THPT Võ Thị Sáu.

Tại buổi làm việc cùng Ban Chỉ đạo thi tỉnh Ninh Thuận, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song các điểm thi tại Ninh Thuận vẫn diễn ra yên ả, nghiêm túc; cán bộ làm thi, thí sinh tuân thủ đúng quy chế thi, không chủ quan trong phòng chống dịch, không căng thẳng trong quá trình thi…

Điều đó nói lên những chủ trương, phương án đổi mới kỳ thi thời gian qua có sự cải tiến, tác động tích cực và phát huy hiệu quả. Việc phân cấp, giao quyền, trách nhiệm cho các địa phương trong công tác chủ động tổ chức kỳ thi hoàn toàn đúng đắn.

Mặt khác, từ thành công ban đầu của Kỳ thi tại tỉnh Ninh Thuận (nói riêng) đã chứng tỏ sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo. Kỳ thi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành tích cực của các sở, ban, ngành, sự chỉ đạo của UBND tỉnh; BCĐ thi đã phát huy được kinh nghiệm trong tổ chức, chỉ đạo.

UBND tỉnh Ninh Thuận, các sở, ban, ngành liên quan; Trường ĐH Nha Trang – đơn vị tham gia công tác thanh tra tại kỳ thi; cán bộ, giáo viên tham gia trực tiếp vào công tác coi thi đã thể hiện tinh thần, nỗ lực cao trong kỳ thi.

“Qua đây cũng cho thấy, sự chuẩn bị ban đầu càng chu đáo, kĩ càng và dành vất vả về phía các cơ quan quản lý, đội ngũ giáo viên bao nhiêu... thì kỳ thi càng an ninh, an toàn, thành công bấy nhiêu; các thí sinh dự thi, gia đình, xã hội thêm an tâm về kỳ thi…” – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

Về công tác quản lý bài thi, cần tránh những tiềm ẩn xấu dù nhỏ nhất; cần làm hết sức mình tránh sai sót, và xử lý tình huống kĩ càng. Đặc biệt quan tâm đến khu bảo vệ bài thi, đề thi an toàn.

Tổ chức làm phách, chấm thi cần tập huấn kĩ càng cho cán bộ chấm thi; thống nhất quan điểm để việc chấm thi nghiêm túc, công bằng đối với mọi thí sinh. Như vậy mới giúp thí sinh, phụ huynh an tâm, xã hội tin tưởng vào kỳ thi.

Theo thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, ở đợt 2 của Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Ninh Thuận có không nhiều thí sinh dự thi, BCĐ thi có thể cân nhắc các phương án tổ chức sao cho phù hợp, linh hoạt, bảo đảm an toàn, công bằng và tạo điều kiện tối đa cho thí sinh…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.