Bàn thảo sửa đổi Quy chế hoạt động trường tiểu học, phổ thông tư thục

GD&TĐ - Chiều 14/4, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì họp Ban soạn thảo, tổ biên tập Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT. Đại diện các Cục, Vụ của Bộ GD&ĐT đã tham gia đóng góp ý kiến.

 Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung bàn thảo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Thay mặt Ban soạn thảo Dự thảo lần 1, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Đỗ Đức Quế nêu lý do và các nội dung sửa đổi, bổ sung để các thành viên dự họp làm cơ sở bàn bạc, góp ý.

Theo đó, các điều chỉnh được xem xét trên cơ sở hướng tới phù hợp với Luật Giáo dục năm 2019; Thông tư 32/2020/TT-BGĐT về ban hành Điều lệ trường trung học và một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác: Xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường; thực hiện công khai; trách nhiệm giải trình…

Vấn đề chuyển đổi từ Hội đồng quản trị sang Hội đồng trường gồm: Nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục thành lập và hoạt động của Hội đồng trường đối với trường phổ thông tư thục.

Các nội dung được đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung gồm: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Nhiệm vụ và quyền hạn của trường phổ thông tư thục; Phân cấp quản lý; Cơ cấu tổ chức trường phổ thông tư thục; Hội đồng trường; Chương trình giáo dục và kế hoạch giáo dục.

Cùng với đó, Ban soạn thảo cũng đề xuất bãi bỏ một số Điều và thay thế một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường THCS, trường THPT có nhiều cấp học loại hình tư thục.

Sau khi lắng nghe các thành viên dự họp đóng góp ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ yêu cầu Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến, đảm bảo các điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phải cập nhật và phù hợp tình hình mới, lấy các quy định hiện hành làm căn cứ. Thứ trưởng sẽ có buổi làm việc tiếp theo với Ban soạn thảo để xem xét bản Dự thảo đã hoàn thiện và trình Bộ trưởng ký, dự kiến công khai lấy ý kiến rộng rãi trước ngày 30/4/2021.                                    

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THPT Kim Sơn A đọc Báo Giáo dục và Thời đại. Ảnh: TG

Người bạn đồng hành của nhà giáo

GD&TĐ - Trải qua 66 năm hình thành và phát triển, Báo Giáo dục và Thời đại đã khẳng định vị thế là kênh thông tin chuyên sâu và tin cậy của ngành Giáo dục.

Thầy Cao Xuân Lương (trái) nhận giải thưởng Cuộc thi sáng tác học tập và làm theo Bác Hồ. Ảnh: TG.

Chuyện thầy giáo thích viết báo

GD&TĐ - Gần 40 năm gắn bó với bục giảng, thầy Cao Xuân Lương - giáo viên Ngữ văn Trường THPT Hoàng Diệu (TP Cần Thơ) vẫn đều đặn viết báo như một niềm vui song hành cùng nghề dạy học.