Hiệu quả này là thành công của công tác đầu tư và đổi mới phương pháp giảng dạy.
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh hiện có 279 trường tiểu học phục vụ hơn 179.000 học sinh. Đáng chú ý, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đã vượt mốc 74%, tăng gần 20% so với giai đoạn 2020 - 2025, cho thấy chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn đều được nâng cao rõ rệt.
Thành quả này là kết quả của sự chủ động đổi mới trong toàn ngành. Các nhà trường đang tích cực triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời hưởng ứng mạnh mẽ các mô hình giáo dục hiện đại như “Trường học hạnh phúc” và “Trường học xanh - an toàn - thân thiện”. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Thuận, phường Minh Xuân, chia sẻ rằng nhà trường đặc biệt coi trọng việc tạo môi trường học tập thân thiện, thông qua việc sử dụng bài giảng điện tử và thiết kế các tiết học sinh động để tối đa hóa tính sáng tạo và khả năng tư duy của học sinh.
Trong khi đó, tại các vùng khó khăn hơn, như chia sẻ của ông Đặng Quang Nhận, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt Vinh, xã Bắc Quang, giáo dục không chỉ dừng lại ở kiến thức. Các nhà trường chú trọng lồng ghép dạy kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm đảm bảo mỗi học sinh vùng cao đều cảm thấy vui vẻ, được yêu thương và tôn trọng khi đến trường.
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới, tỉnh Tuyên Quang đã dành ưu tiên đặc biệt cho nguồn lực đầu tư. Trong giai đoạn 2021 - 2025, hàng trăm tỷ đồng đã được huy động để xây mới, cải tạo cơ sở vật chất và bổ sung thiết bị dạy học hiện đại.
Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, khẳng định ngành xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Đến nay, một trăm phần trăm trường tiểu học đã có phòng học kiên cố; nhiều trường vùng sâu, vùng xa đã được trang bị thư viện, phòng tin học, sân chơi và nhà vệ sinh đạt chuẩn.
Bên cạnh cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cũng được quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ. Toàn tỉnh hiện có trên 8.700 giáo viên tiểu học, đạt chuẩn một trăm phần trăm về trình độ, trong đó có hơn 85% đạt chuẩn từ đại học trở lên. Hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các trường đại học để tổ chức các lớp tập huấn về chương trình mới, dạy học tích hợp và sử dụng thiết bị số.
Cùng với ngân sách nhà nước, công tác xã hội hóa giáo dục cũng được đẩy mạnh thông qua sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và hội cha mẹ học sinh. Những công trình nhỏ nhưng ý nghĩa như thư viện thân thiện, góc đọc, hay khu vui chơi đã được chung tay xây dựng, góp phần tạo nên một môi trường học tập an toàn, gần gũi và thân thiện.
Với định hướng đúng đắn và sự nỗ lực đồng lòng của toàn ngành, giáo dục tiểu học Tuyên Quang đang xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự nghiệp “trồng người” của tỉnh.