Malaysia đóng cửa trường học đến cuối tháng 8

GD&TĐ - Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, Bộ Giáo dục Malaysia mới đây thông báo trường phổ thông các cấp, cơ sở giáo dục trên cả nước tiếp tục dạy và học trực tuyến đến cuối tháng 8.

Học sinh Malaysia đeo kính chắn giọt bắn trong lớp.
Học sinh Malaysia đeo kính chắn giọt bắn trong lớp.

Quyết định này nhận được sự ủng hộ của Bộ Y tế và Hội đồng An ninh quốc gia.

Bộ Giáo dục sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng tiêm chủng Covid-19 để thúc đẩy kế hoạch tiêm vắc-xin cho giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên các trường. Tính đến ngày 16/7, hơn 250.000 giáo viên, cán bộ quản lý và gần 11.000 nhân viên trường học đã tiêm ít nhất một liều vắc-xin Covid-19.

Đại diện Bộ Giáo dục cho biết: “Với tỷ lệ tiêm chủng này, các trường có thể tái mở cửa theo từng giai đoạn kể từ ngày 1/9/2021. Bộ Giáo dục sẽ thông báo lại thời gian, quy định khi học sinh đi học trở lại”.

Trước đó, vào đầu tháng 6, học sinh Malaysia phải tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến. Tính từ đầu năm 2021, việc học của các em liên tục bị gián đoạn bởi tình hình dịch Covid-19 trên toàn quốc.

Những thách thức từ tình hình đóng cửa trường học vào năm 2020 một lần nữa được đem ra thảo luận. Phụ huynh lo lắng về kết quả học tập của con cái. Trong khi nhiều chuyên gia giáo dục băn khoăn về cách thức trẻ em tiếp cận bài giảng trực tuyến.

Tính đến ngày 19/7, Malaysia ghi nhận hơn 906.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó gần 7.000 người tử vong. Số ca nhiễm mới tại quốc gia này vẫn ở mức cao, đặc biệt tại các điểm nóng như Selangor, Kuala Lumpur.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.