An ninh Australia cảnh báo tội phạm "bắt cóc ảo" đối với SV Trung Quốc

An ninh Australia cảnh báo tội phạm "bắt cóc ảo" đối với SV Trung Quốc

Cảnh sát Australia cho biết bọn lừa đảo tự xưng là nhà chức trách từ Trung Quốc đã kiếm được hàng triệu USD tiền chuộc bằng cách khiến cho SV sợ hãi và phải giả vờ mình đang bị bắt cóc để người thân gửi tiền.

Bọn lừa đảo ban đầu nói rằng nạn nhân bị buộc tội ở Trung Quốc hoặc nói rằng danh tính của họ đã bị đánh cắp, sau đó đe dọa sẽ trục xuất hoặc bắt họ nếu không nộp tiền.

Sau đó chúng tiếp tục đe dọa nạn nhân, thường là qua các dịch vụ tin nhắn được mã hóa, cho tới khi nạn nhân chuyển một số tiền lớn vào các tài khoản ở nước ngoài.

Trong một số trường hợp, nạn nhân được yêu cầu ngừng liên lạc với bạn bè, người thân sau đó tự làm clip giả vờ bị trói và bịt mắt với dòng chữ xuất hiện trong clip yêu cầu tiền chuộc.

Cảnh sát cho biết ít nhất 8 nạn nhân đã mất tổng số hơn 2,1 triệu USD tiền chuộc trong năm nay ở Australia.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ