Covid-19 khiến 22 triệu trẻ em ở Nam Á lỡ GD đầu đời

Covid-19 khiến 22 triệu trẻ em ở Nam Á lỡ GD đầu đời

"Ít nhất 40 triệu trẻ em toàn thế giới, trong đó có 22 triệu em ở Nam Á, bị lỡ GD mầm non vì Covid-19 khiến các cơ sở GD này phải đóng cửa" – UNICEF nói trong một cuộc họp báo.

Mô tả GD đầu đời là nền móng giúp trẻ em phát huy hết tiềm năng của mình, báo cáo trên cảnh báo tương lai của hàng triệu trẻ em, đặc biệt ở Nam Á sẽ gặp nguy hiểm trong trường hợp các em không được chăm sóc đúng cách.

"Trẻ em nằm trong số những người chịu bị ảnh nặng nề nhất bởi Covid-19 ở Nam Á. Việc trường học đóng cửa lâu và sự hạn chế của học từ xa đã làm mất quyền được phổ cập GD" – giám đốc khu vực Nam Á của UNICEF, ông Jean Gough, cho biết.

Đề cập tới tình trạng bi kịch nhất của các nước có thu nhập thấp và trung bình, phát hiện trên cho biết "ở 54 nước có thu nhập thấp và trung bình có dữ liệu gần đây, khoảng 40% trẻ em tuổi từ 3-5 tuổi không được tham gia xã hội kích thích cảm xúc và nhận thức từ bất kỳ người lớn nào trong gia đình mình".

Theo AA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.