Ấn Độ: Vạch trần 24 trường đại học ma

GD&TĐ - Dựa trên khiếu nại từ sinh viên, phụ huynh và công chúng, Ủy ban Tài trợ Đại học Ấn Độ (UGC) phát hiện 24 trường đại học tự thành lập, chưa được cấp phép.

UGC Ấn Độ phát hiện 24 trường đại học, học viện giả mạo.
UGC Ấn Độ phát hiện 24 trường đại học, học viện giả mạo.

Ngoài ra, Viện Bhartiya Shiksha Parishad và Viện Kế hoạch và Quản lý Ấn Độ cũng vi phạm các tiêu chuẩn của UGC.

Những trường này hoạt động trái quy định của UGC, không có quyền cấp bằng cho sinh viên. Các trường nằm ở bang Uttar Pradesh, Delhi, Odisha, Tây Bengal… Trong đó, bang Uttar Pradesh có số trường học giả mạo cao nhất là 8 trường. Theo sau là bang Delhi với 7 trường.

Ông Dharmendra Pradhan, Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ, cho biết, UGS sẽ lập danh sách công khai trường đại học, học viện giả mạo trên các tờ báo tiếng Hindi và tiếng Anh. Người dân cần nghiêm túc, cẩn trọng trong việc lựa chọn trường học, tránh xa những trường có dấu hiệu khả nghi hoặc không được chính quyền địa phương hay Bộ Giáo dục cấp phép.

“UGC đã liên hệ với cơ quan giáo dục các địa phương về hình phạt dành cho những trường giả mạo. Chúng tôi sẽ công khai nguyên nhân và báo cáo vi phạm khi phát hiện bất kỳ trường hợp tự ý thành lập hoặc hoạt động vi phạm quy định của UGC”, ông   Pradhan khẳng định.

Các hoạt động giả mạo là vấn đề gây nhức nhối của ngành giáo dục Ấn Độ trong nhiều năm gần đây. Không chỉ trường học, Ấn Độ từng phát hiện hàng nghìn giáo viên sử dụng bằng cấp giả. Người dân quốc gia này nhiều lần kêu gọi chính phủ giải quyết triệt để tình trạng bằng giả, trường học giả.

Theo NDTV

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ