Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng kỷ niệm 50 năm thành lập khoa Sử - Địa - Chính trị

GD&TĐ - Ngày 4/10, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng kỷ niệm 50 năm khoa Sử - Địa - Chính trị kết nối và phát triển. 

PGS.TS Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ.
PGS.TS Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ.

Khoa Sử - Địa - Chính trị của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng hiện đào tạo 9 ngành đại học và 3 ngành thạc sĩ, 1 ngành nghiên cứu sinh với hơn 2.000 người học. Khoa có 6/9 ngành đại học được chứng nhận đạt chất lượng tiêu chuẩn giáo dục bởi các trung tâm kiểm định chất lượng quốc gia. Khoa cũng là một trong những đơn vị chủ chốt tham gia đào tạo đội ngũ giáo viên cốt cán thực hiện Chương trình GDPT 2018 cho các tỉnh khu vực miền Trung; tham gia các dự án, đề án khoa học, hỗ trợ, bồi dưỡng đội ngũ cho khu vực Bắc Trung bộ.

TS Nguyễn Duy Phương, Trưởng khoa Sử - Địa - Chính trị, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng cho biết: Khoa Sử - Địa - Chính trị là một trong những đơn vị dẫn đầu trong khối khoa học xã hội về công bố quốc tế; trung bình mỗi giáo viên có 1 bài báo quốc tế trong 1 năm, đồng thời giáo viên trong khoa đã tham gia nhiều đề tài các cấp.

van-nghe-khoa-su-dia-chinh-tri.jpg
Chương trình văn nghệ kỷ niệm 50 năm khoa Sử - Địa - Chính trị kết nối và phát triển.

Tháng 12/1975, Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập, trong đó tổ Sử - Địa - Chính trị là một trong 7 tổ chuyên môn của nhà trường. Đây chính là tiền thân của Khoa Sử - Địa - Chính trị hiện nay. Sau nhiều lần tách nhập, thay đổi, tháng 3/2025, 3 khoa Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Chính trị được nhập lại với tên gọi: Khoa Sử - Địa - Chính trị.

Dịp này, Bộ GD&ĐT trao tặng Bằng khen cho Khoa Sử - Địa - Chính trị đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống Patriot của Ukraine.

Không thể đánh chặn

GD&TĐ - Truyền thông phương Tây đang thừa nhận một thực tế khó chịu đối với Kiev: hiệu quả của các hệ thống phòng không NATO đã suy giảm mạnh.