Iran - Nga tạo ra hệ thống phòng không chung để khóa chặt bầu trời

GD&TĐ - Iran đã đạt được thỏa thuận với Nga để tạo ra hệ thống phòng không chung và họ còn mời Iraq tham gia.

Iran - Nga tạo ra hệ thống phòng không chung để khóa chặt bầu trời

Iran đã chấp nhận đề xuất của Nga về việc thiết lập một hệ thống phòng không chung và kêu gọi Iraq tham gia vào dự án này để tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công trên không, nhà báo Lyubov Stepushova của tờ Pravda đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ phương tiện truyền thông khu vực và chính phủ Iran.

Cuộc chiến kéo dài 12 ngày gần đây với Israel đã phơi bày những điểm yếu của hệ thống phòng không Iran, vốn không thể chống trả hiệu quả các cuộc tấn công bằng máy bay và tên lửa của Israel.

Giữa những đe dọa về một trận oanh tạc tiếp theo, Tehran đã tăng cường nỗ lực củng cố hệ thống phòng thủ. Các kênh Telegram tại Ả Rập, bao gồm Safi al-Din của Iraq đưa tin rằng trong các cuộc đàm phán với Baghdad ở cấp chính phủ và cấp lãnh đạo tình báo, cả hai nước đều nhận thấy sự cần thiết phải đưa ra biện pháp chung.

Điều này xuất phát từ việc Iraq hiện không thể ngăn chặn máy bay Israel bay qua không phận của mình để tấn công Iran.

Một kết quả quan trọng là Tehran đã đề nghị Baghdad tham gia các cuộc đàm phán đa phương với Nga, Trung Quốc và Triều Tiên để mua những hệ thống phòng không hiện đại.

3-khordad-2019-expo.jpg
Hệ thống phòng không chung với Nga liệu có giúp bầu trời Iran được an toàn?

Theo một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Iran, được Al-Jarida trích dẫn, Tehran gần đây đã nhận được một lô máy bay chiến đấu MiG-29 nâng cấp của Nga, có khả năng tương đương với tiêm kích thế hệ thứ tư, cũng như các bộ phận cho Su-35.

Những chiến đấu cơ này được thiết kế để bảo vệ không phận trước tiêm kích F-15 và F-16 của Israel. Để đối phó với những máy bay F-22 và F-35 hiện đại hơn, Iran cần Su-35, dự kiến ​​sẽ sớm được giao.

Iran cũng đang đàm phán mua máy bay chiến đấu J-10, J-20 và J-35 nhưng việc tích hợp chúng gặp khó khăn do thiếu hệ thống phòng không và radar tương thích của Trung Quốc, cũng như nhu cầu đào tạo phi công chuyên sâu.

Trong khi đó, Không quân Iran đã có kinh nghiệm vận hành MiG-29 - loại máy bay do Liên Xô cung cấp. Việc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga cũng đang được thảo luận, bằng chứng là Tehran đã đề nghị Baghdad tham gia mạng lưới bảo vệ bầu trời do Nga hậu thuẫn.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moskva đã đề nghị Iran tạo lập một hệ thống phòng không toàn diện, nhưng Tehran muốn tự mình phát triển.

Tuy nhiên vào ngày 2 tháng 10, Nga tuyên bố Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện với Iran, được ký kết vào tháng 4 năm 2024 đã có hiệu lực. Văn kiện này quy định về hợp tác an ninh và quốc phòng để chống lại mối đe dọa chung, nhưng không bắt buộc các bên phải hỗ trợ phòng thủ quân sự lẫn nhau.

Moskva cũng xác nhận việc miễn trừ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran, được khôi phục theo cơ chế tự động do nước này không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Theo Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ