Giải bóng rổ học sinh phổ thông Hà Nội tìm được 4 nhà vô địch

GD&TĐ - Sau 15 ngày thi đấu với các trận đấu đầy hấp dẫn, sôi nổi của 138 đội bóng đến từ các trường THPT và THCS trên địa bàn thành phố, Giải bóng rổ học sinh phổ thông thành phố Hà Nội năm học 2018 – 2019 đã khép lại ngày 17/1 và tìm ra được 4 nhà vô địch ở 2 cấp học.

Một pha bóng trong trận chung kết nữ THCS.
Một pha bóng trong trận chung kết nữ THCS.

Giải Bóng rổ học sinh phổ thông thành phố Hà Nội là hoạt động thể thao trong khuôn khổ chương trình MILO Năng động Việt Nam với mục tiêu thúc đẩy giáo dục thể chất và phong trào thể thao học đường, đưa môn bóng rổ vào tập luyện, thi đấu trong  trường học và cũng là nơi rèn luyện cũng như sân chơi để các em thỏa mãn niềm đam mê với trái bóng cam, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng các em có năng khiếu vào hệ thống đào tạo vận động viên trẻ của thành phố.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội nam THCS
 Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội nam THCS 

Tham dự giải năm nay có hơn 1600 học sinh của 138 đội bóng gồm: nam THPT – 57 đội; nữ THPT – 24 đội; nam THCS – 42 đội; nữ THCS – 15 đội.

Đây là giải đấu thường niên được Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức với sự tài trợ của nhãn hàng Nestle MILO.

Kết quả, ở khối THCS (nữ) nhất THCS Nguyễn Trường Tộ; Nhì THCS Đoàn Thị Điểm; Ba THCS Thực Nghiệm. Nam, Nhất THCS Nghĩa Tân; Nhì THCS Vinschool; Ba THCS Trưng Vương.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội nữ THCS
  Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội nữ THCS 

Khối THPT (nữ), Nhất THPT Hà Nội Amsterdam; Nhì THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng; Ba THPT chuyên Khoa học tự nhiên. Nam, Nhất THPT Việt Đức; Nhì THPT Phan Đình Phùng; Ba THPT Hà Nội Amsterdam.

Giải bóng rổ học sinh phổ thông Hà Nội luôn thu hút được đông đảo các trường tham dự
Giải bóng rổ học sinh phổ thông Hà Nội luôn thu hút được đông đảo các trường tham dự

Ngoài các giải nhất, nhì, ba ở các hai bậc học, ban tổ chức còn trao một số giải cá nhân khác như: vận động viên xuất sắc nhất ở các khối.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng ham muốn tình dục thấp, việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn uống có thể hữu ích. (Ảnh: ITN)

Hành tây giúp chuyện ấy 'khỏe' hơn?

GD&TĐ - Hành tây giúp cải thiện lưu thông máu, tăng tiết testosterone, tăng sức bền và sức chịu đựng. Vì thế, hành tây rất tốt cho tình dục.

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Xóa bỏ 'rào cản'

GD&TĐ - Tại New Jersey (Mỹ), học sinh khuyết tật thường phải tham gia các lớp học riêng.

Sinh khối tươi (trái) và sinh khối khô (phải) rễ tơ dừa cạn thu nhận trong nghiên cứu.

Hoạt chất chống ung thư từ rễ cây dừa cạn

GD&TĐ - Thành phần dược tính quan trọng nhất trong dừa cạn là nhóm vinca alkaloid - các hợp chất có khả năng ức chế sự phân chia tế bào ung thư đã được các nhà khoa học tìm ra.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh làm thí nghiệm khoa học tại phòng nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Thúc đẩy chỉ số đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thực hiện từ năm 2023.

Những lời chúc đầy ý nghĩa. Ảnh: Dung Nguyễn.

Sắc xanh dịu mát nơi cổng trường thi

GD&TĐ - Mỗi chai nước, lời chỉ dẫn hay chuyến xe đưa đón… là những hình ảnh đẹp, giản dị nhưng ấm lòng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Kon Tum.