Giá trị mới của đối tác cũ

GD&TĐ - Chuyến thăm Philippines của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tạo dấu mốc lịch sử mới cho mối quan hệ giữa 2 quốc gia này.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Ông Yoon Suk-yeol tới Philippines để kỷ niệm 75 năm ngày Hàn Quốc và Philippines thiết lập quan hệ ngoại giao, và là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên sau 13 năm tới thăm nước này. Hai nước này là đối tác và đồng minh của nhau từ xa xưa.

Quân đội Philippines đã sát cánh cùng quân đội Hàn Quốc trong cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên hồi thập kỷ 50 của thế kỷ trước. Bây giờ, hai bên có được giá trị mới nên cặp quan hệ song phương này không những chỉ được làm cho nồng ấm trở lại mà còn được nâng cấp lên thành mối quan hệ đối tác chiến lược.

Tổng thống Yoon Suk-yeol và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã công bố sự kiện này trong bản tuyên bố chung về chuyến thăm của ông Yoon Suk-yeol. Nguyên do được đưa ra trong tuyên bố chung ấy là môi trường địa chính trị trên thế giới và khu vực đã thay đổi cơ bản, trở nên phức tạp hơn. Qua đó, hai nước phải hợp tác với nhau để cùng phát triển thịnh vượng và để duy trì trật tự thế giới dựa trên luật lệ và quy chuẩn chung.

Trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác chiến lược này, Hàn Quốc cam kết viện trợ tài chính và kỹ thuật, đầu tư phát triển nhiều dự án cơ sở hạ tầng và công nghệ cao, hậu thuẫn thiết thực cho Philippines tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. Đáng được chú ý, hai bên thúc đẩy hợp tác về chính trị, quốc phòng và an ninh.

Hàn Quốc ủng hộ quan điểm, chính sách và hành động của Philippines, ở chiều ngược lại, quốc gia này ủng hộ quan điểm, chính sách và hành động của Hàn Quốc trong quan hệ với Triều Tiên. Philippines cần Hàn Quốc trợ giúp để nâng cao tiềm lực quân sự và quốc phòng.

Hàn Quốc cần sự ủng hộ của Philippines về chính trị trong vấn đề chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Đối tác cũ và đồng minh cũ có được giá trị mới trong thời cuộc mới nên mối quan hệ song phương được nâng lên tầm quan hệ đối tác chiến lược.

Thách thức và nguy cơ hiện tại về an ninh đối với Hàn Quốc và Philippines đến từ những bên khác nhau nhưng bản chất của chúng lại khá giống nhau. Vì thế, Hàn Quốc và Philippines dễ dàng xác định ra được mẫu số lợi ích chung trong khuôn khổ và cấp độ quan hệ đối tác chiến lược, tìm được tiếng nói chung cho việc định hướng chiến lược cho khuôn khổ và cấp độ quan hệ hợp tác cao hơn mới này.

Đối với cả Hàn Quốc lẫn Philippines, việc nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược, đặc biệt việc đưa lại chất lượng mới và phạm vi mới cho hợp tác về chính trị, quân sự, quốc phòng và an ninh, giúp từng bên mở rộng mạng lưới các mối quan hệ đối tác và đồng minh chiến lược đã có được với các đối tác ở trong cũng như ngoài khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Những đồng minh hay đối tác chiến lược của Hàn Quốc và Philippines như Mỹ và Nhật Bản hài lòng về việc này bao nhiêu thì Trung Quốc và Triều Tiên lại có thêm lý do để thêm quan ngại sâu sắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

'Mở lòng' với ngành học mới

GD&TĐ - Nhiều sinh viên sốc khi bước vào năm học vì trót theo học ngành “lỡ trúng tuyển”. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng “dở khóc, dở cười này”.