Ba sinh viên mang văn hóa và câu chuyện đời thường Việt Nam đến Harvard

GD&TĐ - Ba sinh viên Trường Đại học Fulbright Việt Nam cùng chia sẻ câu chuyện Việt Nam qua lăng kính đời thường tại hội nghị ở Đại học Harvard.

Ba sinh viên Hồng Phúc, Khánh Huyền, Quang Anh (từ trái qua) tại HUAP. Ảnh: NTCC
Ba sinh viên Hồng Phúc, Khánh Huyền, Quang Anh (từ trái qua) tại HUAP. Ảnh: NTCC

Nguyễn Phan Quang Anh, Lê Thị Hồng Phúc và Lê Khánh Huyền (sinh viên Trường Đại học Fulbright Việt Nam) được chọn đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị Mùa đông thuộc "Chương trình Harvard dành cho Sinh viên Đại học khu vực Châu Á năm 2026" (Harvard Undergraduate in Asia Program - HUAP), diễn ra từ ngày 17 đến 24/1.

Là sinh viên năm 2, dự định học song ngành Việt Nam học và Nghiên cứu Nghệ thuật và Truyền thông, Nguyễn Phan Quang Anh đặc biệt quan tâm đến văn hóa và bản sắc Việt dưới góc nhìn nghệ thuật đương đại.

Tham gia HUAP, anh mong muốn mang góc nhìn của người trẻ Việt Nam đến các cuộc đối thoại quốc tế và học hỏi các phương pháp tiếp cận liên ngành.

“Được học tập và trao đổi tại Harvard là cơ hội để tôi nhìn Việt Nam từ một lăng kính toàn cầu hơn. Tôi mong muốn đóng góp những nghiên cứu và thực hành văn hóa - nghệ thuật của Việt Nam đương đại đến hội thảo này, để rồi quay về với những câu hỏi mới, góc nhìn của bạn bè quốc tế và trách nhiệm lớn hơn với cộng đồng”, Quang Anh chia sẻ.

qa.jpg
Quang Anh mong muốn mang góc nhìn của người trẻ Việt Nam đến các cuộc đối thoại quốc tế.

Sinh viên năm 3 ngành Tâm lý học Lê Thị Hồng Phúc lại có trải nghiệm sống và làm việc tại nhiều vùng miền Việt Nam. Cô quan tâm đến những chia sẻ về vốn xã hội, động lực gia đình và sự hình thành bản sắc cá nhân trong bối cảnh văn hóa.

"Đến với chương trình HUAP tại Harvard, tôi mang theo những câu chuyện, ký ức và con người - là những mảnh ghép tạo nên bức tranh đất nước Việt Nam hiện lên như một thực thể sống động và đa dạng. Tôi cũng mong được chia sẻ một Việt Nam qua lăng kính đời thường đến bạn bè quốc tế và học hỏi từ thế giới để hiểu sâu hơn chính đất nước mình", Hồng Phúc chia sẻ.

Trong khi đó, Lê Khánh Huyền, sinh viên năm 2, dự định học song ngành Việt Nam học và Tâm lý học mong muốn kết nối mối quan tâm cá nhân với mạng lưới quốc tế.

Khánh Huyền tập trung vào bình đẳng cơ hội giáo dục tại các khu vực miền núi. Tham gia HUAP, cô được phát triển cách tiếp cận liên ngành để hiểu sâu hành vi xã hội trong bối cảnh Việt Nam và châu Á.

"Tôi tin rằng để tháo gỡ những rào cản về cơ hội giáo dục, trước hết cần hiểu sâu hơn về hành vi xã hội của con người trong những bối cảnh cụ thể, đặt trong hệ thống thể chế đương đại của Việt Nam và trong sự hợp tác rộng mở của khu vực châu Á và HUAP chính là không gian để bắt đầu", Khánh Huyền nói.

kh.jpg
Khánh Huyền trình bày nghiên cứu tại hội thảo học thuật trong khuôn khổ HUAP 2026.

Được thành lập năm 2003, HUAP là sáng kiến học thuật do Đại học Harvard khởi xướng, với mục tiêu thúc đẩy hiểu biết, đối thoại và hợp tác giữa sinh viên Hoa Kỳ và châu Á.

Trong hơn hai thập kỷ phát triển, HUAP đã xây dựng một cộng đồng sinh viên quốc tế đa dạng từ các trường đại học hàng đầu khu vực, đồng thời ươm dưỡng năng lực cá nhân, học thuật và lãnh đạo của người trẻ.

Sứ mệnh của chương trình là ươm dưỡng thế hệ lãnh đạo toàn cầu thông qua các hội nghị mùa Đông và mùa Xuân - nơi sinh viên cùng thảo luận, hợp tác và tìm kiếm giải pháp cho những thách thức kinh tế, xã hội toàn cầu.

sv-1.jpg
Ba sinh viên trong bộ áo dài truyền thống của Việt Nam tại khuôn viên Đại học Harvard.

Mỗi năm, HUAP lựa chọn một chủ đề xuyên suốt phản ánh các vấn đề cấp thiết của thế giới. Tiếp nối các chủ đề trước như Starting Small, Thinking Big (2023, tạm dịch: Khởi đầu nhỏ, nghĩ lớn), Embracing the Unknown (2024, Đón nhận điều chưa biết) hay Connected by Compassion (2025, Kết nối bằng lòng trắc ẩn), HUAP 2026 mang chủ đề: “Catalyst for Change: Interdisciplinary Approaches for One Shared Future” (Tác nhân cho sự thay đổi: Hướng tiếp cận liên ngành vì một tương lai chung).

Hội nghị mùa Đông HUAP 2026 có sự tham gia của 170 sinh viên, gồm 88 sinh viên Harvard và 82 đại biểu quốc tế từ các trường đối tác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.