Phật dạy: Nếu muốn trở nên xinh đẹp, có 1 điều phụ nữ cần phải thay đổi

Người phụ nữ nếu chất chứa trong lòng quá nhiều sự kiêu ngạo, chẳng khác nào dây leo sinh trưởng trong bóng tối, lặng lẽ nuốt chửng trái tim chân thật,

Những biểu hiện của người phụ nữ kiêu ngạo:

1. Họ tự tin rằng bản thân là người thông minh nhất, không ai sánh bằng.

2. Họ không chịu học hỏi, nghĩ rằng mình đã biết tất cả mọi thứ trên đời.

3. Họ không dám nhận lỗi, luôn đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.

4. Họ thiếu kỹ năng lắng nghe, khép kín trái tim, không biết gì về thấu hiểu và đồng cảm.

5. Họ coi mình là trung tâm, người khác luôn phải xoay quanh họ. 

6. Họ sử dụng ngôn từ mang tính mỉa mai, ít khi nghĩ đến cảm xúc của đối phương.

7. Họ luôn cảm thấy bất an, sợ người khác hơn mình. 

8. Họ tự ca ngợi bản thân

Sống không kiêu ngạo, phúc tự khắc đến:

phat

Phật dạy: Khiêm nhường là cốt lõi của làm người. "Hư kỷ giả, tiến đức chi cơ", câu này có nghĩa, khiêm tốn sẽ giúp con người trở nên tiến bộ, kiêu ngạo sẽ khiến con người trở nên lạc hậu, tụt lùi. Vốn dĩ trên đời này, xe đầy thì lật, làm người mà quá kiêu ngạo thì 10 việc hỏng 9.

Người phụ nữ nếu chất chứa trong lòng quá nhiều sự kiêu ngạo, chẳng khác nào dây leo sinh trưởng trong bóng tối, lặng lẽ nuốt chửng trái tim chân thật, không biết được vị trí chính xác của mình.

Vậy mới nói, người vì thắng mà kiêu sẽ khó lòng tiến thêm nửa bước. Phụ nữ muốn được vạn người yêu mến, quý nhân phù trợ, cuộc sống viên mãn thành công, tốt nhất nên "lùi về sau 1 bước", mới có thể "tiến về trước 3 bước" một cách thuận lợi.

Sống khiêm tốn một chút, trước mắt sẽ là biển rộng trời cao. Bằng không, nếu không ngạo mạn không biết trời cao đất dày, tầm nhìn sẽ chỉ chất chứa toàn bùn đất thô tục.

Ẩn đi tâm kiêu ngạo, thay thế bằng tâm khiêm tốn mới có thể tránh được tai họa, bảo toàn thân mệnh.

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ