Giả bị ung thư, cô gái lừa hơn 30.000 USD tiền quyên góp để ăn chơi

GD&TĐ - Bằng thủ đoạn lừa mọi người rằng mình bị ung thư và dựng lên một câu chuyện đẫm nước mắt, một cô gái ở Australia đã lừa được hơn 30 nghìn USD từ những tấm lòng hảo tâm rồi dùng số tiền đó để ăn chơi.

Không ai ngờ cô gái này lại dùng sinh mệnh của mình để lừa đảo
Không ai ngờ cô gái này lại dùng sinh mệnh của mình để lừa đảo

Năm 19 tuổi, Hanna Dickenson thông báo với bố mẹ mình bị ung thư và chỉ còn vài tuần để sống nếu không được đưa ra nước ngoài chữa trị. Bố mẹ cô gái đã thề sẽ tìm mọi cách để cứu sống đứa con gái của mình ngay cả khi đang phải vật lộn kiếm tiền. Họ đã quay ra kêu gọi sự đóng góp từ bạn bè, người thân.

Kể từ đó, bố mẹ của Dickenson đã nhận tổng cộng hơn 30.000 USD tiền quyên góp từ bạn bè của họ trong 4 năm qua dành cho việc chữa trị của con gái. Một trong những nạn nhân của Dickenson cũng là bệnh nhân ung thư mới ra viện và đã hỗ trợ cô 7.700 USD. Một người khác ủng hộ tiền cho cô tới 4 lần.

Nhưng thực chất, cô gái hoàn toàn khỏe mạnh và đã dùng toàn bộ số tiền đó để đi du lịch, tiệc tùng và chơi ma túy. Vụ việc chỉ được phát giác khi một nhà hảo tâm nhìn thấy những bức ảnh của Dickenson trên Facebook và nảy sinh nghi ngờ nên báo với cảnh sát.

Đến nay, Dickenson đã thừa nhận 7 tội danh về lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trả lại 11.000 USD trước khi ra tòa. Bản án của cô là 3 tháng tù.

Theo Thế giới trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người tiêu dùng trải nghiệm hoạt động “Lịch Tết Hôm Nay”.

Khi Tết là những khoảnh khắc sum vầy bên nhau

GD&TĐ - Ý tưởng “Lịch Tết hôm nay” - cuốn lịch chỉ có một ngày duy nhất là ngày hôm nay - đã nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận tích cực trên mạng xã hội, trở thành không gian để các gia đình gửi gắm cho nhau những lời chúc giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Ảnh minh họa INT.

Chuẩn hóa để nâng chất

GD&TĐ - Việc Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư quy định về xác định số lượng tuyển sinh, lấy ý kiến rộng rãi của xã hội là một bước đi cần thiết và đúng thời điểm trong tiến trình hoàn thiện thể chế giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.