Thể thao học đường tìm hướng đi thời hội nhập

Thể thao học đường tìm hướng đi thời hội nhập

(GD&TĐ) – Hôm nay (27/1), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam (ĐH&CN) lần thứ VII khai mạc tại Hà Nội. Hội Thể thao ĐH Việt Nam trước đây, nay là Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam được thành lập ngày 6-11-1982. Hội là thành viên chính thức của Uỷ ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn thể thao ĐH thế giới (FISU), Liên đoàn thể thao ĐH Châu Á (AUSF) và Hội đồng thể thao ĐH Đông Nam Á (AUSC).

Được sự quan tâm của Bộ GD&ĐT, Tổng cục TDTT, cũng như sự cố gắng không ngừng của các trường nên những năm qua Hội thể thao ĐH&CN VN đã được Hội đồng Thể thao ĐNÁ đánh giá rất cao...
Được sự quan tâm của Bộ GD&ĐT, Tổng cục TDTT, cũng như sự cố gắng không ngừng của các trường nên những năm qua Hội thể thao ĐH&CN VN đã được Hội đồng Thể thao ĐNÁ đánh giá rất cao...

Trong suốt 30 năm qua, Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền GD, phát triển tổ chức hội ở các tỉnh thành, chỉ đạo các hoạt động thể thao quần chúng và nâng cao thành tích thể thao từ cơ sở đến toàn ngành. Góp phần không nhỏ trong việc tăng cường và nâng cao chất lượng GD thể chất, thể thao học đường, hoàn thiện nhân cách HS, SV đồng thời góp phần xây dựng nếp sống tươi vui lành mạnh và hạn chế các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

Bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về Hội, vai trò của công tác Hội đối với HS, SV, cán bộ công chức, thầy cô giáo trong các trường ĐH, CĐ và TCCN. Hội cũng đặc biệt chú trọng tới các hoạt động chuyên môn như: tổ chức đại hội TDTT trong các nhà trường, xây dựng và phát triển các CLB thể thao tại các trường ĐH, CĐ và TCCN. Nhiều trường có phong trào TDTT SV nổi bật như: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, ĐH TDTT Bắc Ninh ĐH Xây dựng Hà Nội, ĐH Mỏ địa chất, ĐH Nông nghiệp, ĐH Thái Nguyên, ĐH Đà Nẵng, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm TDTT TP HCM, ĐH Nha Trang, ĐH Cần Thơ...

Nhiều CLB thể thao trong các trường được duy trì đều đặn và đạt được những hiệu quả rất cao như: CLB Võ Vôvinam tại trường ĐH dân lập Hồng Bàng, CLB các môn thể thao tại trường ĐH TDTT Đà Nẵng, trường ĐH TDTT Hà Nội, trường ĐH TDTT Bắc Ninh và trường ĐH Sư phạm TDTT TP HCM... Các Hội tỉnh, thành và khu vực cũng đã tổ chức thành công các Đại hội TDTT cho HS, SV cấp khu vực... Nhiều trường ĐH đã thực hiện tốt công tác xã hội hoá TDTT như vận động nguồn vốn nước ngoài, cũng như các doanh nghiệp trong nước tài trợ để xây dựng nhà thi đấu, tổ chức các giải đấu nhằm phát triển phong trào TDTT cho HSSV...

Cần phát triển hơn nữa những môn thể thao dân tộc. Ảnh: T. Toàn
Cần phát triển hơn nữa những môn thể thao dân tộc. Ảnh: T. Toàn

Dưới sự hỗ trợ của Hội khu vực và Trung ương Hội, nhiều trường đã xây dựng được nhà thi đấu và sân tập có quy mô chuyên nghiệp, hầu hết các cơ sở Hội đã phối hợp với các tổ chức Đoàn, Hội SV trong trường hưởng ứng phong trào rèn luyện TDTT theo gương Bác Hồ vĩ đại và tổng kết việc thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng về hưởng ứng năm quốc tế về GD thể chất và thể thao của Liên hợp quốc.

Nhằm đánh giá chất lượng GD thể chất và phong trào thi đấu các môn thể thao trong nhà trường, góp phần GD nhân cách, phát triển hài hoà sức khoẻ thể lực cho SV, HS. Những năm qua, Hội đã tổ chức thường xuyên các giải đấu như: bóng bàn, cầu lông, điền kinh, bơi lội, cờ vua, karatedo, taekwondo, bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền... thu hút được đông đảo HS, SV, cán bộ công nhân viên tham gia... Năm 2012, Hội Thể thao ĐH&CN Việt Nam cũng đã tổ chức thành công Đại hội TDTT SV toàn quốc. 

Để có được những thành công đó, chúng ta không thể không kể đến những nhà tài trợ đã đồng hành cùng Hội từ nhiều năm qua như: Công ty ô tô Toyota Việt Nam, công ty Động Lực, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC.... đã tài trợ để Hội tổ chức đều đặn Giải bóng đá nam SV toàn quốc, bóng chuyền SV... thu hút được đông đảo SV thuộc các trường ĐH, CĐ trên cả nước tham gia và đây cũng là một giải thể thao được SV cả nước đánh giá cao.

Trong những qua, hoạt động của Hội cũng đã có nhiều thay đổi để hoà nhập với bạn bè quốc tế như: Duy trì kế hoạch tham dự Đại hội TDTT SV thế giới; Đại hội thể thao SV Đông Nam Á... Tại các giải đấu này, nhiều VĐV Việt Nam đã giành được những thành tích cao, góp phần không nhỏ đưa thành tích của thể thao SV Việt Nam sánh ngang với các nước trong khu vực. Bên cạnh đó Hội cũng tổ chức các hoạt động giao lưu đối với một số nước góp phần khích lệ, động viên các phong trào TDTT học đường phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đồng thời qua những giải đấu này cũng đã tìm ra được những gương mặt VĐV xuất sắc cho nền thể thao nước nhà.

Tạo nhiều sân chơi sẽ góp phần GD nhân cách, phát triển hài hoà sức khoẻ thể lực cho SV, HS. Ảnh: T. Toàn
Tạo nhiều sân chơi sẽ góp phần GD nhân cách, phát triển hài hoà sức khoẻ thể lực cho SV, HS. Ảnh: T. Toàn

Ông Ngũ Duy Anh – Tổng thư ký Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam cho biết: Trong suốt 30 năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng như các Bộ ngành đã tạo điều kiện để Hội phát triển mạnh mẽ và tổ chức được những hoạt động thể thao lành mạnh trong các nhà trường. Có được những thành quả to lớn đó, chúng ta cũng không thể không kể đến sự đóng góp to lớn về nội lực của một số trường luôn là lá cờ đầu về phong trào TDTT như: ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Nha Trang, ĐH Sư phạm TP HCM, ĐH Sư phạm TDTT Hà Tây, ĐH TDTT Bắc Ninh, ĐH Vinh... Chính những sự cố gắng không ngừng đó của các trường nên Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam đã được Hội đồng Thể thao Đông Nam Á đánh giá cao...

Có thể khẳnh định, chính sự quan tâm của Bộ GD&ĐT, Uỷ ban TDTT, được sự hỗ trợ kịp thời của HĐND, UBND các tỉnh thành phố, lãnh đạo các trường ĐH, CĐ và TCCN... trong những năm qua, Hội Thể thao ĐH&CN Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn có một số hạn chế cần khắc phục như: cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các trường gia nhập tổ chức Hội, các hoạt động thể thao thành tích cao còn thiếu định hướng, công tác khen thưởng động viên còn nhiều hạn chế, chưa linh hoạt...

Mục tiêu của nhiệm kỳ mới (2012 - 2017) là tạo bước phát triển về phong trào TDTT quần chúng, nâng cao thành tích thể thao trong HS, SV và cán bộ trong các trường ĐH, CĐ và TCCN trên toàn quốc. Phấn đấu để mỗi cán bộ, HS, SV lựa chọn và tập luyện ít nhất một môn thể thao phù hợp với độ tuổi, tầm vóc của mình. Phát triển mạng lưới CLB TDTT ở cơ sở trường, hình thành hệ thống các trung tâm TDTT HS, SV ở khu vực đông trường ĐH. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo về CSVC và chú trọng phát triển các môn thể thao dân tộc. Mở rộng và tranh thủ quan hệ quốc tế của Hội để phát triển TDTT. Chuẩn bị tốt lực lượng và tham gia các hoạt động, các đại hội thể thao của các tổ chức thể thao thế giới, châu lục và khu vực... 

Để đạt được những mục tiêu trên trong những năm tới, Hội Thể thao ĐH&CN Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm. Tuy nhiên với thành tích và bề dày kinh nghiệm, chúng ta tin tưởng vào nhiệm kỳ mới (2012-2017), Hội Thể thao ĐH&CN Việt Nam sẽ tự tin, vững bước vượt qua những khó khăn góp phần đưa thể thao HS, SV nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung hoà nhập với thể thao trong khu vực và thế giới.

Lê Minh Hoa

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ