Gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, cựu giám đốc ngân hàng Vietcombank Tây Đô lĩnh án

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 1/7, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND Thành phố Cần Thơ đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Đô (Vietcombank Tây Đô).

Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: TTXVN
Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: TTXVN

Theo đó, Hội đồng xét xử TAND Thành phố Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Chuyển (cựu Giám đốc Vietcombank Tây Đô) 16 năm tù; Trần Anh Huy (nguyên Trưởng phòng khách hàng Vietcombank Tây Đô) 10 năm tù; Nguyễn Hùng Cường (em bị cáo Chuyển) 5 năm tù; Lê Tùng Huy 3,5 năm tù.

Các bị cáo khác còn lại trong vụ án cũng bị tuyên phạt các mức án từ 1 đến 3 năm tù nhưng được hưởng án treo. Về trách nhiệm dân sự, tòa sơ thẩm buộc các bị cáo phải bồi thường cho ngân hàng số tiền hơn 100 tỷ đồng.

HĐXX cấp sơ thẩm nhận định trong vụ án này bị cáo Chuyển giữ vai trò chủ chốt, các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm. Bị cáo này và 14 bị cáo trong vụ án đã gây thiệt hại cho Vietcombank Tây Đô số tiền 278 tỷ đồng.

Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: TTXVN.

Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: TTXVN.

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của ngân hàng, chính sách tiền tệ của đất nước. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, cần có hình phạt nghiêm nên sau khi nghị án tòa đã tuyên mức án trên.

Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến 2014, do tình hình kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp có liên quan đến vụ án kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng. Từ đó, các chủ doanh nghiệp đề nghị bị cáo Chuyển cho khoanh nợ, giãn nợ, bán tài sản để trả nợ.

Để tạo điều kiện cho các nhóm doanh nghiệp vay vốn, bị cáo Chuyển đã chỉ đạo Trần Anh Huy cùng các bị cáo khác làm trái quy trình, quy định cho vay, nhằm tạo điều kiện để 33 công ty của 6 nhóm doanh nghiệp vay vốn “đảo nợ”. Với hành vi trên, các bị cáo đã gây thiệt hại cho Vietcombank Tây Đô hơn 278 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Khâu trọng yếu

GD&TĐ - Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất...