EU tăng mua dầu Nga qua Ấn Độ

GD&TĐ -Tận dụng lỗ hổng trừng phạt của EU, Ấn Độ trở thành kho xuất khẩu dầu mỏ Nga sang châu Âu.

Một công nhân tại nhà máy lọc dầu BPCL Mumbai ở Ấn Độ. Ảnh: Hindustan Times
Một công nhân tại nhà máy lọc dầu BPCL Mumbai ở Ấn Độ. Ảnh: Hindustan Times

Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA), xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ của Ấn Độ sang EU đã tăng vọt 58% trong ba quý đầu năm nay, cho thấy sự gia tăng trong việc mua nhiên liệu được sản xuất từ ​​dầu thô bị trừng phạt của Nga.

Các nhà máy lọc dầu hàng đầu của Ấn Độ ngày càng phụ thuộc vào dầu thô từ Nga và quốc gia này là nước mua nhiên liệu hóa thạch lớn thứ hai của Nga vào tháng 10, nhóm nghiên cứu năng lượng viết trong một báo cáo vào thứ sáu. CREA lưu ý rằng ước tính 77% lượng nhập khẩu của Ấn Độ từ Nga, trị giá 2 tỷ USD, bao gồm dầu thô.

Sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, EU và các nước G7 đã áp dụng mức giá trần và lệnh cấm nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế từ Nga nhằm ngăn chặn dòng tiền chảy vào Moscow.

Tuy nhiên, việc thiếu các quy định của EU về hóa dầu được sản xuất từ ​​dầu thô của Nga ở các nước thứ ba có nghĩa là Ấn Độ có thể nhập khẩu dầu thô của Nga, tinh chế dầu thô và xuất khẩu hợp pháp các sản phẩm dầu sang EU, CREA giải thích. Ấn Độ đã tận dụng được lỗ hổng trong quá trình tinh chế, CREA cho biết thêm.

Sau khi áp dụng lệnh trừng phạt, New Delhi đã tăng cường mua dầu của Nga, được bán với mức chiết khấu lớn. Giới lãnh đạo Ấn Độ khẳng định rằng đất nước đang theo đuổi chính sách năng lượng thực dụng và ưu tiên khả năng chi trả cho người dân.

Ấn Độ là quốc gia đông dân nhất thế giới và là nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba. Tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Nga-Ấn Độ ở Mumbai, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã nhắc lại rằng New Delhi muốn xây dựng hợp tác năng lượng lâu dài với Nga, điều này sẽ giúp cả hai nước chống chọi với sự bất ổn toàn cầu.

Năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt 65 tỷ USD, tăng 80% so với năm 2022. Nhập khẩu dầu từ Nga hiện chiếm 40% lượng dầu thô mà Ấn Độ mua, tăng so với mức dưới 1% trước khi cuộc khủng hoảng Ukraine leo thang vào tháng 2 năm 2022.

Bộ trưởng Dầu mỏ và khí đốt tự nhiên Ấn Độ Hardeep Singh Puri khẳng định rằng, Ấn Độ đã ngăn chặn được một cuộc khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu lớn bằng cách mua dầu từ Nga.

Ông tuyên bố rằng nếu New Delhi ngừng mua dầu của Nga, giá dầu toàn cầu có thể tăng vọt lên 200 USD/thùng, đồng thời mô tả động thái của đất nước ông là một "ân huệ cho thế giới".

Ông cho biết thêm Ấn Độ là quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới và cam kết mua dầu từ bất kỳ nhà cung cấp nào đưa ra mức giá cạnh tranh.

Ông nói: “Chúng tôi cần nguồn năng lượng ổn định, giá cả phải chăng cho hàng triệu công dân của mình và đó là ưu tiên của chúng tôi."

Vị Bộ trưởng nói rằng, năng lượng giá cả phải chăng có lợi cho nền kinh tế và người dân Ấn Độ bằng cách giữ giá nhiên liệu trong nước ở mức thấp.

Vào tháng 10, New Delhi đã giảm 10% lượng dầu nhập khẩu từ Nga do có những lời chào hàng cạnh tranh khác trên thị trường, theo Bộ trưởng, điều này chứng minh rằng "cạnh tranh lành mạnh" trên thị trường cho phép Ấn Độ thay đổi nhà cung cấp khi cần thiết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giờ thực hành tỉa rau củ và trình bày món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

'Đường ngắn' vào nghề

GD&TĐ - Sau khi tốt nghiệp THPT, THCS, nhiều học sinh chủ động lựa chọn học nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp với mục tiêu sớm có kỹ năng nghề.

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

GD&TĐ - Cậu bé Keyne, em trai 3 tuổi của tiền đạo Lamine Yamal, khiến cổ động viên thích thú trong ngày Tây Ban Nha thắng Bỉ tại tứ kết World Cup 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (ngày 21/7/2025)

Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị: Một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Kiểm sát nhân dân

Báo Bảo vệ Pháp luật trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, vừa được tổ chức tại Hà Nội.