Đừng vì 'ghi dấu' mà quên đi những hiểm nguy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mạo hiểm khi đi du lịch khác với loại hình du lịch mạo hiểm.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Du lịch mạo hiểm là băng qua các vùng hiểm trở bằng sự thông minh, ý chí, thể lực như leo núi, vượt thác, mang nhiều yếu tố khám phá và trải nghiệm những cảm xúc khác lạ.

Để thực hiện những tour du lịch mạo hiểm như thế, người tham gia phải chuẩn bị đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cơ bản và cần thiết khi gặp phải những bất trắc trên hành trình để mà đối phó.

Còn mạo hiểm khi đi du lịch thì nặng tính phiêu lưu, có chút liều lĩnh và bất chấp hiểm nguy. Bốn du khách Hàn Quốc vừa tử nạn hôm 24/10 lại Khu du lịch Làng Cù Lần, huyện Lạc Dương, tỉnh Lầm Đồng là một dạng mạo hiểm khi đi du lịch.

Khu du lịch Làng Cù Lần có tổ chức tour cho những du khách thích khám phá vùng này bằng xe U oát - một loại xe từ thời Liên Xô, có thể đi qua những địa hình phức tạp. Hằng ngày, khu du lịch tổ chức cho khách đi loại xe này nếu có nhu cầu. Xe sẽ băng qua nhiều địa hình, kể cả chạy dưới lòng suối với chiều dài toàn tuyến khoảng 8km.

Nếu là mùa khô mà chạy xe dưới lòng suối của khu du lịch này thì bình thường nhưng bây giờ đang là đỉnh của mùa mưa ở Tây Nguyên, trong đó có Lâm Đồng thì việc chạy xe dưới lòng suối như thế là quá mạo hiểm.

Đặc thù của các con suối ở Tây Nguyên là nước dâng bất ngờ và cũng rút xuống rất nhanh, gọi là “lũ quét”. Hôm 24/10, vùng này không mưa lớn, song chỉ cần một trận mưa to ở thượng nguồn là xuất hiện lũ quét ngay sau đó.

Lại nữa, bốn du khách này đều đã lớn tuổi, từ 68 - 79 tuổi nên việc nhanh nhẹn không còn nữa, lại không quen với tình trạng lũ quét như thế này nên không có phản xạ gì khi gặp sự cố. Anh tài xế của khu du lịch chở bốn khách này thì thoát rất nhanh vì đã quen với các sự cố như thế này rồi nên chỉ bị thương nhẹ.

Lâu nay, thi thoảng trên các phương tiện truyền thông lại xuất hiện những vụ tử nạn của du khách khi họ quá mạo hiểm trong quá trình “khám phá” khi đi du lịch. Chẳng hạn như vào tháng 8/2022 trên một con suối tại khu du lịch Sapa cũng xảy ra một vụ chết đuối do du khách này quá ham chụp ảnh selfie mà “quên” nguy hiểm khiến anh ta bị trượt chân ngã xuống suối và bị nước cuốn trôi.

Ở công trình thủy lợi Sông Đà mỗi lần xả lũ là có hàng trăm người, nhất là thanh niên xấn tới sát cột xả nước để chụp ảnh selfie, bất chấp nguy hiểm từ những cảnh báo của lực lượng bảo vệ tại công trình này.

Tại phía Bắc TP Nha Trang - nơi có tuyến đường chạy song song với bờ biển, một bên là núi cao, một bên là vực sâu, rất ngoạn mục, hợp với những du khách thích mạo hiểm khi đứng trên các rìa mỏm đá để selfie. Đã từng có vụ trượt chân rơi xuống biển từ việc chụp ảnh selfie này.

Được đi đây đi đó là ước nguyện của con người. Đi đến vùng đất nào, ai cũng muốn lưu dấu những kỷ niệm đẹp tại nơi mình đặt chân đến. Tuy nhiên, không vì quá mong muốn “ghi dấu” mà quên đi những hiểm nguy luôn rình rập mình nếu nơi đó tiềm ẩn những rủi ro như Khu du lịch Làng Cù Lần với tour chạy xe U oát dưới lòng suối.

Về phía các khu du lịch, những người quản lý cũng cần cẩn trọng và đưa ra những khuyến cáo để du khách tránh mạo hiểm có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ